WHO cảnh báo nguy cơ lan rộng dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 08:35 GMT+7

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 21/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, cơ hội ngăn chặn sự bùng phát dịch COVID-19 trên phạm vi quốc tế đang bị "đóng lại".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện quan ngại về việc tăng mạnh các ca nhiễm mới bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải hành động nhanh chóng, bao gồm cả đóng góp tài chính, để tránh một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Người đứng đầu WHO cũng thông báo, một nhóm các chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu và các đồng nghiệp Trung Quốc sẽ đến thành phố Vũ Hán vào ngày 22/2.


Tổng Giám đốc WHO: Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới có thể tăng đáng kể Tổng Giám đốc WHO: Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới có thể tăng đáng kể

VTV.vn - Theo Tổng Giám đốc WHO, số ca nhiễm COVID-19 ở những nơi khác trên thế giới cộng lại thấp hơn so với Trung Quốc, tuy nhiên, "tình hình này có thể không duy trì quá lâu".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước