Xác minh thông tin mộ liệt sỹ không có hài cốt ở Bắc Kạn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/12/2019 06:00 GMT+7

Tháng 10/2019, tỉnh Bắc Kạn tổ chức khai quật phần mộ 13 liệt sỹ thanh niên xung phong để giám định ADN. (ẢNh: VOV)

VTV.vn - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh làm rõ thông tin về hàng loạt ngôi mộ thanh niên xung phong tại tỉnh Bắc Kạn không có hài cốt ở bên trong.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Cục Người có công và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn báo cáo lại trong ngày 4/12. 

Đây là mộ của 13 thanh niên xung phong hy sinh trong khi tham gia chống bão lụt vào năm 1968. Các thanh niên xung phong này được chôn cất tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bắc Kạn. Cách đây hơn 1 tháng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định ADN, xác minh danh tính. Khi khai quật, 13 ngôi mộ này không có hài cốt mà chỉ có túi nylon đựng đất, đá.


Bắc Kạn: Hàng loạt mộ liệt sỹ không có hài cốt, chỉ toàn đất đá Bắc Kạn: Hàng loạt mộ liệt sỹ không có hài cốt, chỉ toàn đất đá

VTV.vn - Bên dưới 13 ngôi mộ chiến sỹ thanh niên xung phong của đơn vị C933 không hề có hài cốt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước