(Ảnh: Sputnik)
Chủ đề chính trong cuộc thảo luận của EU về khả năng đàm phán với Nga là danh sách các điều kiện của châu Âu để bắt đầu các cuộc đàm phán này - theo một nguồn tin ngoại giao ở Brussels nói với hãng thông tấn TASS. Nguồn tin đồng thời cho biết rằng sẽ không có quyết định nào được đưa ra ngay lập tức tại cuộc họp này.
Các Bộ trưởng Ngoại giao EU sẽ nỗ lực để xem xét khả năng mở các cuộc đàm phán với Nga tại Gymnich (cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Ngoại giao EU được tổ chức hai lần một năm). Cuộc họp Gymnich sẽ diễn ra vào ngày 27 - 28/5 tại Cyprus. Các bộ trưởng trước tiên phải xác định một danh sách các yêu cầu đối với Nga để bắt đầu đàm phán.
Nhà ngoại giao cung cấp thông tin nhận định: "Không nên kỳ vọng vào các quyết định thực tế tại cuộc họp đầu tiên. Cuộc thảo luận sẽ tiếp tục tại cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao EU vào ngày 15/6 và tại Hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo vào ngày 18 - 19/6".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa (Ảnh: EC)
Nhà ngoại giao này từ chối bình luận về các yêu cầu có thể có từ phía châu Âu, chỉ lưu ý rằng điều kiện tiên quyết và hiển nhiên đối với Brussels là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng xung đột tại Ukraine đang tiến gần đến hồi kết, đồng thời đề xuất khả năng đối thoại với châu Âu thông qua các kênh trung gian, trong bối cảnh xuất hiện các tín hiệu ngoại giao mới từ EU.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông ưu tiên đàm phán với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder nếu xem xét trong số các chính trị gia châu Âu.
Ngay sau đó, văn phòng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder từ chối bình luận về phát biểu này. Ông Schroeder sau khi rời chính trường từng làm việc cho các tập đoàn năng lượng Nga như Gazprom và Nord Stream.
Trước đó, tờ Financial Times cho biết các lãnh đạo EU đang chuẩn bị cho khả năng đối thoại với Tổng thống Putin. Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng thừa nhận có tiềm năng cho tiến trình này, với sự ủng hộ từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Bình luận (0)