Hội nghị Đầu tư Khai thác Khoáng sản châu Phi 2026 đã chính thức khai mạc hôm 9/2 tại Nam Phi, nhằm tìm tiếng nói thống nhất của châu lục này trong việc cung cấp các loại khoáng sản quý ra thị trường thế giới. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát các khoáng sản thiết yếu giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng nóng lên.
Trước làn sóng cạnh tranh đó, các nhà lãnh đạo châu Phi đã kêu gọi cần có sự thay đổi về vị thế của khu vực trên thị trường khoáng sản toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Tài nguyên Khoáng sản và Dầu khí Nam Phi nhấn mạnh châu Phi cần có tiếng nói chung để tối đa hóa lợi ích từ nhu cầu ngày càng tăng của thế giới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Đầu tư Khai thác Khoáng sản châu Phi lần thứ 32 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Cape Town, ngày 10/2/2026 (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, Tổng thống Zambia khẳng định các quốc gia trong khu vực phải tự chủ trong việc thiết kế cải cách kinh tế và chính sách khoáng sản, thay vì phụ thuộc vào các kịch bản do các tổ chức quốc tế đưa ra.
Diễn ra trong vòng 4 ngày, hội nghị quy tụ hơn 10.000 đại biểu và được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng nhằm thúc đẩy đầu tư bền vững, đồng thời góp phần định hình tương lai ngành khai khoáng châu Phi trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu.
Bình luận (0)