Chi hàng trăm tỷ USD để đua lên Mặt trăng

VTV.vn - Câu chuyện không chỉ là cuộc đua về phát triển khoa học, công nghệ giữa các cường quốc mà là được coi là một nền kinh tế mới quy mô hàng trăm tỷ USD.

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ thời Apollo 11, Mỹ đang quay trở lại Mặt Trăng. Nhưng lần này, câu chuyện không chỉ là cuộc đua về phát triển khoa học, công nghệ giữa các cường quốc mà là được coi là một nền kinh tế mới quy mô hàng trăm tỷ USD.

Nếu như cuộc đổ bộ năm 1969 mang ý nghĩa địa chính trị, thì lần trở lại này của Mỹ hướng tới một mục tiêu khác là biến không gian thành một thị trường kinh tế thực sự.

Theo NBC News, chương trình Artemis của NASA đã tiêu tốn 93 tỷ USD tính đến năm 2025, chậm tiến độ nhiều năm và trở thành một trong những dự án không gian đắt đỏ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mỗi lần phóng có thể tiêu tốn hơn 4 tỷ USD, khiến Artemis II trở thành phép thử quan trọng cho toàn bộ chiến lược không gian của Mỹ.

Trong khi đó, MarketWatch cho biết, cơn sốt Mặt Trăng đang thu hút dòng vốn khổng lồ, với SpaceX có thể huy động tới 75 tỷ USD và tham vọng xây dựng hạ tầng, thậm chí là "thành phố" ngoài không gian trên Mặt Trăng. Tuy nhiên, phần lớn cơ hội kinh tế vẫn còn ở phía trước, trong khi rủi ro kỹ thuật và chi phí vẫn rất lớn.

Một trong những kỳ vọng lớn nhất của nền kinh tế này là khai thác tài nguyên. Các nhà phân tích cho biết, Mặt Trăng có thể chứa lượng lớn Helium-3, nguyên liệu tiềm năng cho năng lượng nhiệt hạch và công nghệ lượng tử, với giá trị lên tới hàng triệu USD mỗi kg.

Theo Wall Street Journal, Artemis II là bước thử then chốt cho chiến lược xây dựng hạ tầng kinh tế Mặt Trăng trong dài hạn. Chương trình này ghi nhận sự tham gia ngày càng sâu của khu vực kinh tế tư nhân, từng bước hình thành hệ sinh thái ngoài Trái Đất, nơi doanh nghiệp trở thành lực lượng triển khai chủ đạo.

Còn Reuters nhấn mạnh một xu hướng mới: cuộc đua lên Mặt Trăng giờ đây không chỉ là công nghệ, mà là cuộc đua chi phí. Khi mỗi lần phóng của NASA có thể tiêu tốn hàng tỷ USD, các công ty tư nhân đang tìm cách giảm chi phí xuống chỉ còn vài chục triệu USD. Khoảng cách này đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi.

Trở lại Mặt Trăng đang dần trở thành một cuộc cạnh tranh kinh tế toàn cầu. Và trong cuộc đua mới này, lợi thế có thể sẽ không thuộc về bên đi xa nhất, mà là bên làm được với chi phí thấp nhất và khai thác được giá trị kinh tế lớn nhất từ không gian.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.