Các địa phương gồm Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang vừa đồng loạt phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027, cung cấp bức tranh tổng thể về quy mô tuyển sinh cũng như mức độ cạnh tranh giữa các trường trên địa bàn.
Tây Ninh dẫn đầu về quy mô tuyển sinh
Trong số các địa phương, Tây Ninh ghi nhận tổng chỉ tiêu cao với 31.050 học sinh, tương ứng 710 lớp. Đáng chú ý, Trường THPT Hậu Nghĩa đứng đầu toàn khu vực với 1.025 chỉ tiêu, tiếp theo là THPT Hoàng Văn Thụ (810) và THPT Rạch Kiến (774).
Ở chiều ngược lại, một số trường có quy mô tuyển sinh thấp như THCS và THPT Mỹ Bình (120 chỉ tiêu), THCS và THPT Khánh Hưng, Hưng Điền B và Bình Phong Thạnh (mỗi trường 200 chỉ tiêu). Hai trường chuyên Trần Văn Giàu và Hoàng Lê Kha được giao 360 chỉ tiêu mỗi trường.
Cần Thơ: Trường chuyên giữ vai trò chủ lực
Tại Cần Thơ, các trường có chỉ tiêu cao nhất gồm THPT Vĩnh Thạnh và THPT Cái Tắc (cùng 450 chỉ tiêu), tiếp đến là THPT Thuận Hòa (420). Trường có chỉ tiêu thấp nhất là THCS và THPT Hưng Lợi với 160 học sinh.
Ở hệ chuyên, THPT Chuyên Lý Tự Trọng tuyển tối đa 455 học sinh; THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai 350 học sinh và THPT Chuyên Vị Thanh 315 học sinh. Trường THPT Thực hành Sư phạm tuyển 216 chỉ tiêu.
Vĩnh Long, Cà Mau: Nhiều trường quy mô lớn
Tại Vĩnh Long, THPT Tiểu Cần dẫn đầu với 818 chỉ tiêu, tiếp theo là THPT Nguyễn Đáng (680), THPT Lưu Văn Liệt (660) và THPT Vĩnh Long (640). Trường có chỉ tiêu thấp nhất là THCS-THPT Dân Thành với 126 học sinh.
Ở Cà Mau, tổng chỉ tiêu vượt 25.000 học sinh. Trường THPT Cà Mau tuyển nhiều nhất với 1.188 học sinh, tiếp theo là THPT Võ Văn Kiệt (945) và THPT Cái Nước (900). Trường ít nhất là Phổ thông Hermann Gmeiner với 90 chỉ tiêu. Các trường chuyên như Phan Ngọc Hiển giữ mức tối đa 350 học sinh.

Ảnh minh họa.
Đồng Tháp: Phân bổ theo số lớp
Đồng Tháp phân bổ chỉ tiêu theo số lớp, với nhiều trường được giao 17–18 lớp như THPT Sa Đéc, THPT Thanh Bình 1, THPT Nguyễn Đình Chiểu… Trong khi đó, một số đơn vị có quy mô nhỏ như Trường Tương Lai (2 lớp) hay THCS-THPT Đoàn Trần Nghiệp (4 lớp).
Các trường chuyên tiếp tục duy trì quy mô 35 học sinh mỗi lớp.
An Giang: Chênh lệch lớn giữa các trường
Tại An Giang, THPT An Phú dẫn đầu với 675 chỉ tiêu, tiếp theo là THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (630). Một số trường có chỉ tiêu rất thấp như THCS và THPT Kiên Hải (45 học sinh).
Các trường chuyên như Huỳnh Mẫn Đạt, Thoại Ngọc Hầu và Thủ Khoa Nghĩa cùng được giao 420 chỉ tiêu mỗi trường.
Việc công bố chỉ tiêu tuyển sinh sớm giúp học sinh và phụ huynh có thêm căn cứ để lựa chọn nguyện vọng phù hợp, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi lớp 10 sắp tới.
Bình luận (0)