Chỉ tiêu tuyển sinh và loạt thông tin thí sinh thi vào lớp 10 công lập cần lưu ý

VTV.vn - Tiếp theo thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh và sắp tới Sở Giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập.

Phụ huynh và học sinh tham gia các buổi tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)

Phụ huynh và học sinh tham gia các buổi tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)

Quy mô mùa thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TP Hồ Chí Minh

Năm học 2026-2027, 176 trường THPT công lập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ tuyển 117.355 học sinh lớp 10. Trong khi đó, dự kiến số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026 là 169.080 em, tăng 42.734 em so với năm học trước.

Ngoài chỉ tiêu xét tuyển vào lớp 10 công lập, TP Hồ Chí Minh còn có hơn 18.000 chỉ tiêu xét tuyển lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên và hơn 32.000 chỉ tiêu lớp 10 tại các trường THPT tư thục. Riêng hệ trung cấp trong các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc có khả năng tiếp nhận hơn 10.000 chỗ học trong năm học 2026-2027.

Chỉ tiêu tuyển sinh và loạt thông tin thí sinh thi vào lớp 10 công lập cần lưu ý - Ảnh 1.

Học sinh TP Hồ Chí Minh tham gia các buổi tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: Hoàng Hường)

Ngoài ra, toàn thành phố còn có 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển sinh lớp 10 trong năm học 2026-2027 gồm: Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) tuyển sinh 595 chỉ tiêu; Trung học thực hành (Đại học Sư phạm) tuyển 280 chỉ tiêu; Trung học thực hành (Đại học Sài Gòn) tuyển 175 chỉ tiêu; Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (Đại học Tôn Đức Thắng) tuyển 75 chỉ tiêu và Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic (Trường đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh) tuyển 70 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của các trường THPT công lập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh và loạt thông tin thí sinh thi vào lớp 10 công lập cần lưu ý - Ảnh 2.

Chỉ tiêu tuyển sinh và loạt thông tin thí sinh thi vào lớp 10 công lập cần lưu ý - Ảnh 3.

Chỉ tiêu tuyển sinh và loạt thông tin thí sinh thi vào lớp 10 công lập cần lưu ý - Ảnh 4.

Chỉ tiêu tuyển sinh và loạt thông tin thí sinh thi vào lớp 10 công lập cần lưu ý - Ảnh 5.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của TP Hồ Chí Minh năm học 2026-2027 (Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo)

Tính đến hết đến 17 giờ ngày 28/4, học sinh đã đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT công lập. Dự kiến, Sở Giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập vào ngày 4/5. Từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 8/5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký nhưng chỉ được điều chỉnh (thêm/bớt/thay đổi thứ tự) nguyện vọng đã đăng ký, không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh chưa đăng ký ở giai đoạn 1.

Học sinh tăng tốc, tập trung ôn luyện ngay trong kỳ nghỉ lễ

Trên các diễn đàn trao đổi về học tập, ôn thi, nhiều học sinh bày tỏ quyết tâm dành trọn những ngày nghỉ để ưu tiên bổ sung, trau dồi kiến thức trước kỳ thi quan trọng.

Trần Võ Sơn An, học sinh lớp 9TC7, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, cho biết: "Trong những tháng nước rút này, lịch học và ôn tập của em khá dày. Buổi sáng em vẫn đi học bình thường ở trường. Chiều em học chính khóa ở trường và tranh thủ ôn bài thêm (chủ yếu Toán, Văn, Anh). Tối về em ăn tối xong là tự học thêm đến khoảng 22h – 22h30. Cuối tuần em học cả ngày tại trung tâm, sáng làm đề thi thử, chiều phân tích và chữa bài. Em cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, xen kẽ giữa học và nghỉ ngơi ngắn để không bị kiệt sức. Dù hơi mệt nhưng em vẫn giữ tinh thần tích cực và quyết tâm cao".

Chỉ tiêu tuyển sinh và loạt thông tin thí sinh thi vào lớp 10 công lập cần lưu ý - Ảnh 6.

Học sinh trường THCS Nguyễn Hữu Thọ trong một tiết học chuyên đề (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Ngày 28/4 vừa qua, cùng như Sơn An, các học sinh lớp 9 tại TP Hồ Chí Minh đã "chốt" việc đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 công lập - một trong những điều khiến các em và gia đình phải dành nhiều thời gian, công sức tìm hiểu, trăn trở trước khi đưa ra lựa chọn. "Gia đình em đã ngồi lại bàn bạc cùng nhau từ khá sớm, khoảng cuối tháng 3. Ba mẹ và em cùng xem xét năng lực hiện tại của em, điểm số các môn chính trong năm học, cũng như sở thích và hướng phát triển sau này. Em có tìm hiểu một chút về điểm chuẩn và tỷ lệ chọi của những năm trước để có cái nhìn thực tế hơn. Ban đầu em cũng hơi lo lắng và dao động một chút khi thấy một số trường top có tỷ lệ chọi cao, nhưng sau đó em đã bình tĩnh lại. Em nghĩ rằng quan trọng nhất vẫn là cố gắng ôn thi thật tốt, chứ không nên để số liệu làm mình mất tập trung. Cuối cùng em và gia đình cũng thống nhất được danh sách nguyện vọng khá phù hợp, nên em cảm thấy yên tâm hơn nhiều".

Khi đã xác định rõ ràng mục tiêu phấn đấu, nguyện vọng của mình, các học sinh sẽ có định hướng và sự tập trung, nỗ lực cho kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và 2/6 tới đây. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp thực hiện thêm bài thi môn chuyên/tích hợp.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.