Chỉ vì khoản phạt 50.000 đồng, nhiều người suýt mất tiền trong tài khoản

VTV.vn - Lợi dụng tâm lý chủ quan trước các khoản phạt nhỏ, đối tượng lừa đảo giả thông báo phạt nguội để dẫn dụ người dân truy cập website giả mạo.

Chuyển đổi số đang giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, cùng với đó, các đối tượng lừa đảo cũng lợi dụng môi trường số để thực hiện nhiều chiêu trò tinh vi, trong đó có hình thức giả mạo thông báo phạt nguội vi phạm giao thông nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường thiết kế website có giao diện gần giống cổng dịch vụ công chính thức, sau đó gửi tin nhắn hoặc đường link đến người dân với nội dung thông báo vi phạm giao thông và yêu cầu nộp phạt.

Chỉ vì khoản phạt 50.000 đồng, nhiều người suýt mất tiền trong tài khoản - Ảnh 1.

Một nạn nhân cho biết đã nhận được tin nhắn thông báo xe vi phạm lỗi đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông và phải nộp phạt 50 nghìn đồng. Tin nhắn cũng cảnh báo nếu không nộp phạt sẽ không được gia hạn giấy phép lái xe. Khi truy cập đường link và tra cứu biển số xe, thông tin vi phạm hiện ra khiến người này tin tưởng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, nạn nhân nhận thấy tin nhắn được gửi từ số điện thoại cá nhân chứ không phải kênh dịch vụ công. Đồng thời, khi tra cứu trên cổng dịch vụ công chính thức, không có thông tin vi phạm nào liên quan đến phương tiện của gia đình.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, mức phạt chỉ vài chục nghìn đồng thường được các đối tượng cố tình lựa chọn để giảm sự nghi ngờ của nạn nhân. Nếu số tiền quá lớn, người nhận dễ đặt câu hỏi, nhưng với những khoản tiền nhỏ, nhiều người có tâm lý nộp cho xong mà không kiểm tra kỹ.

Không chỉ dừng lại ở tin nhắn giả mạo, các website lừa đảo hiện nay còn được thiết kế tinh vi, mô phỏng gần như hoàn toàn giao diện của các cổng dịch vụ công chính thống. Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết các trang web giả mạo do đối tượng lừa đảo tạo lập nhằm dẫn dắt người dân cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền vào các tài khoản do chúng kiểm soát.

Chỉ vì khoản phạt 50.000 đồng, nhiều người suýt mất tiền trong tài khoản - Ảnh 2.

Theo Trung tá Nguyễn Quỳnh Hương, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, hiện nay cơ quan chức năng chỉ gửi thông báo vi phạm giao thông theo hai hình thức. Thứ nhất là văn bản theo mẫu của Bộ Công an. Thứ hai là thông qua ứng dụng VNeTraffic đối với người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên tra cứu thông tin trên các ứng dụng và cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước. Những đường link không rõ nguồn gốc, không sử dụng tên miền ".gov.vn" hoặc yêu cầu cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP, thông tin tài khoản đều là dấu hiệu cần cảnh giác. Cơ quan chức năng không yêu cầu người dân cung cấp các thông tin bảo mật này qua điện thoại hoặc thông qua các đường link gửi bằng tin nhắn.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.