Tổng thống Ukraine Zelensky (phải) gặp Ngoại trưởng Mỹ Rubio bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 tại Munich, Đức (Ảnh: AFP)
Hội nghị An ninh Munich lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt hàng loạt điểm nóng và những rạn nứt ngày càng rõ trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu.
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62, khác biệt giữa hai bờ Đại Tây Dương đã trở thành tâm điểm. Phía Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ gánh nặng nhiều hơn trong NATO. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng Mỹ không có ý định từ bỏ liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Marco Rubio phát biểu: "Trong thời điểm báo chí đang rầm rộ nói về sự kết thúc của kỷ nguyên xuyên Đại Tây Dương, chúng ta cần hiểu rõ rằng đây không phải là mục tiêu cũng không phải là mong muốn của chúng tôi. Bởi vì đối với người Mỹ, quê hương của chúng tôi có thể ở Tây bán cầu, nhưng chúng tôi sẽ mãi mãi là người con của châu Âu".

Ngoại trưởng Mỹ Rubio phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 ở Munich, Đức (Ảnh: AP)
Trong khi đó, nhiều lãnh đạo châu Âu bày tỏ quan ngại về mức độ cam kết lâu dài của Washington, đặc biệt trong vấn đề Ukraine và an ninh của châu Âu. Một số ý kiến cho rằng châu Âu cần xây dựng năng lực phòng thủ độc lập hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Khác biệt cũng thể hiện trong cách tiếp cận đối với Nga, Trung Đông và quan hệ với Trung Quốc - nơi châu Âu thiên về đối thoại và cân bằng lợi ích, còn Mỹ duy trì lập trường cứng rắn hơn.
Các chuyên gia nhận định Hội nghị An ninh Munich năm nay phản ánh thực tế rằng cấu trúc an ninh toàn cầu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu sắc, với những thách thức ngày càng phức tạp và khó dung hòa.
Bình luận (0)