(Ảnh: AP)
Đại dịch COVID-19 đã gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế và làm gián đoạn các chiến dịch tiêm chủng, dẫn đến sự bùng phát trở lại của nhiều bệnh truyền nhiễm như sởi và bại liệt. Tổ chức Y tế Thế giới, UNICEF và Liên minh Vaccine Gavi cho biết trong một tuyên bố chung rằng chiến dịch tiêm bù liều vaccine đang trên đà đạt mục tiêu tiêm chủng cho 21 triệu trẻ em.
Mặc dù dữ liệu cuối cùng vẫn đang được tổng hợp nhưng đến cuối tháng 12/2025, chiến dịch tiêm bù liều vaccine đã tiếp cận được khoảng 18,3 triệu trẻ em từ 1 đến 5 tuổi tại 36 quốc gia ở châu Phi và châu Á, với hơn 100 triệu liều vaccine được triển khai.
Trong số những trẻ em được tiếp cận, ước tính có khoảng 12,3 triệu trẻ lần đầu tiên được tiêm chủng, trong khi 15 triệu em chưa từng được tiêm vaccine sởi.
Ngoài việc tiếp cận những trẻ em này, chiến dịch tiêm vaccine bù cũng đã cải thiện các chương trình tiêm chủng, giúp xác định tốt hơn những trẻ lớn hơn chưa có tên trong hệ thống do đã bỏ lỡ các liều tiêm trước đó.
Hiện dịch sởi đang gia tăng ở mọi khu vực với khoảng 11 triệu ca mắc vào năm 2024. Sự gia tăng này càng trầm trọng hơn do niềm tin vào vaccine giảm sút ở một số cộng đồng trước đây có tỷ lệ tiêm chủng cao.
Tổng Giám đốc WHO đánh giá đây là một trong những nỗ lực quan trọng nhằm khắc phục gián đoạn y tế trong đại dịch. Tuy nhiên, các cơ quan cũng cảnh báo chiến dịch đang đối mặt với thách thức từ tin giả về vaccine và sự suy giảm viện trợ quốc tế. Theo đó, việc tiêm vaccine đang phải đối mặt với làn sóng thông tin sai lệch và xuyên tạc, trong khi thực trạng chi tiêu viện trợ nước ngoài bị cắt giảm cũng đang gây ảnh hưởng.

(Ảnh: AP)
Các tổ chức y tế nhấn mạnh, việc củng cố niềm tin cộng đồng, đồng thời duy trì nguồn lực cho tiêm chủng là yếu tố then chốt để ngăn nguy cơ đảo ngược các thành quả đã đạt được.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục kêu gọi tăng cường nỗ lực tiêm chủng trên khắp khu vực Tây Thái Bình Dương, trong bối cảnh nguy cơ tái bùng phát các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine gia tăng. WHO nhấn mạnh cần củng cố hệ thống tiêm chủng định kỳ, mở rộng tiếp cận cho các nhóm dân cư còn thiếu dịch vụ y tế và đảm bảo chuỗi cung ứng vaccine ổn định.
Khu vực Tây Thái Bình Dương bao gồm các nước Đông Á, Đông Nam Á và các đảo quốc Thái Bình Dương. Theo thống kê, năm 2024, gần 2,1 triệu trẻ em trong khu vực đã bỏ lỡ ít nhất một liều vaccine, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện trở lại các bệnh truyền nhiễm từng được kiểm soát.
WHO cho rằng việc nâng cao độ bao phủ tiêm chủng và duy trì niềm tin của người dân sẽ đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn xu hướng đáng lo ngại này.
Bình luận (0)