Chính phủ Anh công bố định nghĩa mới về "hành vi thù địch" nhằm vào người Hồi giáo

VTV.vn - Chính phủ Anh ngày 10/3 công bố định nghĩa mới về “hành vi thù địch nhằm vào người Hồi giáo”.

Các nhà hoạt động trong một cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc ở London, Anh (Ảnh: Getty Images)

Các nhà hoạt động trong một cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc ở London, Anh (Ảnh: Getty Images)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh số vụ phạm tội liên quan đến tôn giáo tại Anh gia tăng trong những năm gần đây, nhằm giúp các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội nhận diện, đo lường, xử lý tốt hơn các hành vi thù địch nhằm vào cộng đồng Hồi giáo.

Theo thông báo của chính phủ Anh, định nghĩa mới bao gồm các hành vi như bạo lực, quấy rối và các định kiến mang tính phân biệt đối xử đối với người Hồi giáo. Tuy nhiên, các bộ trưởng nhấn mạnh đây là một định nghĩa mang tính hướng dẫn, không có giá trị pháp lý ràng buộc và sẽ không hạn chế quyền tự do ngôn luận.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng phụ trách cộng đồng Steve Reed cho biết chính phủ có trách nhiệm hành động trước tình trạng tội phạm thù ghét nhằm vào người Hồi giáo đang gia tăng. Ông cho rằng việc xây dựng định nghĩa rõ ràng là cần thiết để có thể xác định và giải quyết hiệu quả vấn đề.

"Không thể xử lý một vấn đề nếu không thể mô tả rõ ràng về nó", ông Reed nhấn mạnh, đồng thời bác bỏ lo ngại rằng định nghĩa mới có thể dẫn tới việc hạn chế quyền tự do bày tỏ quan điểm hoặc hình thành những quy định tương tự "luật báng bổ".

Theo số liệu của chính phủ Anh, số vụ phạm tội thù ghét nhằm vào người Hồi giáo được báo cáo với cảnh sát tại Anh và xứ Wales đã tăng gần 20% trong năm kết thúc vào tháng 3/2025, lên mức 3.199 vụ. Con số này chưa bao gồm các vụ việc được báo cáo với Cảnh sát Thủ đô London do thay đổi trong hệ thống ghi nhận dữ liệu.

Trong các cộng đồng tôn giáo tại Anh, người Do Thái hiện là nhóm chịu tỷ lệ tội phạm thù ghét cao nhất, với 106 vụ trên mỗi 10.000 dân, trong khi cộng đồng Hồi giáo đứng thứ hai với 12 vụ trên mỗi 10.000 dân.

Trước đó, vào tháng 2/2025, chính phủ Anh đã thành lập một nhóm công tác do cựu bộ trưởng Dominic Grieve đứng đầu nhằm xây dựng định nghĩa về hành vi thù ghét nhằm vào người Hồi giáo, thường được gọi là "Hồi giáo sợ hãi" (Islamophobia). Tuy nhiên, theo các nguồn tin truyền thông, chính phủ sau đó lựa chọn thuật ngữ "anti-Muslim hostility" (hành vi thù địch nhằm vào người Hồi giáo) thay vì sử dụng khái niệm Islamophobia.

Cùng với định nghĩa mới, chính phủ Anh cũng ban hành văn bản hướng dẫn khẳng định quyền tự do ngôn luận và biểu đạt vẫn được pháp luật bảo vệ. Theo đó, việc chỉ trích, chế giễu hoặc thể hiện quan điểm tiêu cực đối với một tôn giáo - bao gồm cả Hồi giáo - vẫn được xem là hợp pháp, miễn là không dẫn đến hành vi phân biệt đối xử hay kích động thù ghét.

Chính phủ Anh cũng cho biết đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ cộng đồng Hồi giáo, bao gồm tăng cường an ninh cho các cơ sở tôn giáo, hỗ trợ tài chính cho các tổ chức theo dõi và báo cáo tội phạm thù ghét, cũng như triển khai các chương trình nâng cao nhận thức và tăng cường đoàn kết xã hội.

Giới chức Anh cho rằng việc xây dựng định nghĩa rõ ràng về hành vi thù địch nhằm vào người Hồi giáo là một bước quan trọng trong nỗ lực bảo đảm an toàn cho các cộng đồng tôn giáo, đồng thời duy trì cân bằng với quyền tự do biểu đạt trong xã hội dân chủ.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.