Đợt nắng nóng cực đoan hồi cuối tháng 6 đã để lại hậu quả nặng nề với người dân và cả chính phủ Pháp. Quốc hội Pháp vào ngày 6/7 đã bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào chính phủ của Thủ tướng Sebastien Lecornu, trong bối cảnh tranh cãi gia tăng về cách ứng phó với đợt nắng nóng kéo dài và chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do Đảng Xanh đệ trình, liên quan đến cách chính phủ xử lý các vấn đề nảy sinh trong đợt nắng nóng kỷ lục vào cuối tháng 6. Kiến nghị của đảng Xanh cho rằng chính phủ Pháp chưa có các biện pháp đủ mạnh để ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như cắt giảm nguồn lực dành cho những chương trình thích ứng và tiếp tục theo đuổi các chính sách quy hoạch, nông nghiệp không còn phù hợp trước thực tế khí hậu đang thay đổi.
Tuy nhiên, kiến nghị của Đảng Xanh chỉ nhận được 132 phiếu thuận tại cuộc bỏ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 289 phiếu cần thiết để buộc chính phủ phải từ chức.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) bắt tay Thủ tướng Sebastien Lecornu tại Mont Valerien, Pháp, ngày 18/6/2026 (Ảnh: AP)
Phát biểu trước Quốc hội Pháp, Thủ tướng Lecornu bác bỏ các cáo buộc của phe đối lập, cho rằng việc quy trách nhiệm cho chính phủ về số ca tử vong trong đợt nắng nóng vừa qua là hành động "lợi dụng các nạn nhân". Ông khẳng định có thể tranh luận về chính sách của chính phủ, nhưng không nên sử dụng những số liệu chưa được kiểm chứng hoặc quy kết thiếu căn cứ.
Ông Lecornu cũng cho rằng mục tiêu thực sự của kiến nghị bất tín nhiệm không phải nhằm mở ra cuộc tranh luận về chính sách khí hậu mà là để các lực lượng cánh tả thử tương quan lực lượng và gia tăng sức ép chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Theo Cơ quan Khí tượng Pháp, tháng 6 vừa qua là thời điểm nóng nhất kể từ khi nước này bắt đầu lưu giữ số liệu vào năm 1947. Cơ quan y tế công cộng Pháp đã ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng.
Hiện Pháp lại bước vào một đợt nắng nóng cực đoan mới, với nền nhiệt có nơi lên tới 40°C, thậm chí 42°C ở khu vực Tây Nam.
Bình luận (0)