Chính quyền Tổng thống Trump thu hồi số lượng thị thực kỷ lục

An Khê (Theo Al Jazeera, El Pais)

14/01/2026 15:03 GMT+7

VTV.vn - Số lượng thị thực bị thu hồi trong năm 2025 tăng khoảng 150% so với năm 2024, được phía Mỹ mô tả là mức kỷ lục.

(Ảnh: nationonlineng)

(Ảnh: nationonlineng)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, trong bối cảnh chính quyền Washington tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư theo đường lối cứng rắn.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong số thị thực bị thu hồi có khoảng 8.000 thị thực du học và 2.500 thị thực lao động chuyên môn cao. Phần lớn các trường hợp bị hủy thị thực được cho là có liên quan đến các vụ việc với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, dù chưa rõ tất cả đều dẫn đến truy tố hình sự.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bốn nguyên nhân chính dẫn đến việc thu hồi thị thực gồm ở quá hạn, lái xe khi say rượu, hành hung và trộm cắp. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tommy Pigott nhấn mạnh việc tăng mạnh số lượng thị thực bị thu hồi phản ánh quyết tâm của chính quyền trong việc bảo đảm an ninh quốc gia.

Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai, chính quyền Mỹ tuyên bố đã giám sát hơn 2,5 triệu trường hợp tự nguyện rời đi hoặc bị trục xuất, coi đây là thành tựu mang tính đột phá. Tuy nhiên, một số vụ trục xuất được cho là liên quan cả những người vẫn còn thị thực hợp lệ, làm dấy lên lo ngại về quy trình pháp lý và quyền con người.

Chính quyền Tổng thống Trump thu hồi số lượng thị thực kỷ lục - Ảnh 1.

Một người di cư bị giam giữ tại tòa án nhập cư ở New York, tháng 6/2025 (Ảnh: Anadolu)

Cùng với việc thu hồi thị thực, Mỹ cũng triển khai Trung tâm Thẩm tra Liên tục nhằm giám sát toàn diện người nước ngoài đang cư trú hợp pháp. Ngoài ra, các cơ quan ngoại giao Mỹ được yêu cầu tăng cường rà soát những người xin thị thực bị xem là "có quan điểm thù địch" hoặc từng tham gia hoạt động chính trị.

Một số biện pháp đã gây tranh cãi mạnh mẽ trong dư luận. Chính quyền Mỹ từng thu hồi thị thực của sinh viên tham gia biểu tình ủng hộ Palestine, trong đó có một sinh viên của đại học Tufts. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng hủy thị thực của 6 công dân nước ngoài bị cáo buộc ca ngợi vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk trên mạng xã hội.

Các tổ chức nhân quyền cảnh báo việc mở rộng giám sát, yêu cầu khai báo lịch sử mạng xã hội và tăng cường trục xuất có nguy cơ xâm phạm quyền tự do ngôn luận, vốn được Hiến pháp Mỹ bảo vệ, đồng thời tạo ra tâm lý lo ngại trong cộng đồng người nhập cư và du học sinh quốc tế.

Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ mới đây cũng mở rộng danh sách 38 quốc gia có công dân phải đặt cọc hoặc ký quỹ lên tới 15.000 USD khi xin thị thực, chủ yếu thuộc châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, cho thấy xu hướng thắt chặt nhập cảnh tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Tin liên quan

Người nhập cư tại Mỹ hạn chế đi lại do lo ngại chính sách siết chặt thị thực

Người nhập cư tại Mỹ hạn chế đi lại do lo ngại chính sách siết chặt thị thực

VTV.vn - Nhiều người nhập cư tại Mỹ đang hạn chế tối đa việc đi lại, thậm chí ở yên trong nhà, do lo ngại các biện pháp siết chặt kiểm soát thị thực và nhập cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.