Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ không đánh đổi rủi ro lấy tăng trưởng, nới dư địa cung ứng vốn cho các ngân hàng nhưng không đồng nghĩa với nới lỏng chất lượng tín dụng. Thông điệp này được cơ quan điều hành đưa ra tại buổi họp báo hôm 2/7, khi nói về những chính sách mới ban hành gần đây như nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, hay loại trừ dư nợ của 18 dự án trọng điểm khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng chung.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc loại trừ dư nợ tín dụng khỏi hạn mức tăng trưởng chung chỉ thực hiện với các dự án trọng điểm và các dự án nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội, hay khu công nghiệp. Đây đều là các dự án nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các Ngân hàng thương mại vẫn phải tuân thủ chặt chẽ các quy trình để bảo đảm chất lượng tín dụng.
Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: "Động thái này nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại trong việc cung cấp tín dụng với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương, chính sách, tăng nguồn cung đối với thị trường bất động sản đối với phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ cũng như đối với nhà ở xã hội".
Thách thức lớn hiện nay là phải bảo đảm an toàn thanh khoản, nhất là khi vốn cho vay ra luôn cao hơn so với huy động đầu vào. Đến giữa tháng 6, tín dụng đang cao hơn huy động 2%. Do đó, Ngân hàng Nhà nước phải phối hợp nhiều biện pháp để bảo đảm thanh khoản hệ thống.
"Bảo tuyệt đối an toàn thanh khoản của hệ thống, thông qua rất nhiều công cụ biện pháp điều hành chính sách tiền tệ. Đặc biệt hai cửa sổ cung ứng thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua cung ứng ra hoạt động rất linh hoạt và bám sát thị trường. Hai cửa sổ ấy liên quan đến thị trường mở và nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ để cung ứng VND cho các tổ chức tín dụng. Nhờ vậy, chúng tôi đã ổn định được mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng và lan tỏa đến thị trường 1", ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin.
Mặt bằng lãi suất có dấu hiệu giảm nhẹ: lãi suất huy động hiện đã giảm 0,04% so với đầu tháng 4, thời điểm Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh hoạt động huy động vốn tại các ngân hàng thương mại.
Bình luận (0)