75 đồng chí sẽ được bầu vào BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới

VTV News-Thứ ba, ngày 20/10/2015 19:07 GMT+7

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, sẽ có 75 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chiều nay (20/10), tại buổi giao ban báo chí thường kỳ, Thành ủy Hà Nội đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Buổi giao ban có sự tham dự của đồng chí Hồ Quang Lợi - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phan Chu Đức - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thị Vân Anh - Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội cùng đông đảo phóng viên báo chí.


Đồng chí Hồ Quang Lợi - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - chủ trì buổi giao ban báo chí

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - chủ trì buổi giao ban báo chí

Cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, ông Nguyễn Văn Phong cho biết: "Dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI có 497 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, trong đó có 67 đại biểu đương nhiên, 430 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Tỷ lệ đại biểu nữ chiếm khoảng 12%".

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phong, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI sẽ có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015 - 2020; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; lựa chọn và bầu 75 đồng chí vào Ban chấp hành Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng (trong đó có 4 đại biểu đương nhiệm, 57 đại biểu bầu tại Đại hội).

Ông Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, chủ đề của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".


Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - chia sẻ thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lấn thứ XVI

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - chia sẻ thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lấn thứ XVI

Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV, báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định 10 kết quả nổi bật ở các mặt kinh tế; quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị; công tác xây dựng nông thôn mới; vấn đề an sinh xã hội; sự phát triển của văn hóa; thành tựu khoa học - công nghệ, chất lượng giáo dục - đào tạo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoạt động đối ngoại, hội nhập, hợp tác; hệ thống chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Phong cũng thẳng thắn chia sẻ về những hạn chế, yếu kém trong 5 năm qua và khẳng định Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ có những biện pháp khắc phục kịp thời trong nhiệm kỳ mới.


Đông đảo phóng viên báo chí đưa tin về buổi giao ban báo chí

Đông đảo phóng viên báo chí đưa tin về buổi giao ban báo chí

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 31/10 - 3/11/2015 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Phiên họp trù bị diễn ra vào ngày 31/10, phiên khai mạc diễn ra vào sáng 1/11 và phiên bế mạc vào ngày 3/11/2015. Trong đó, phiên khai mạc Đại hội sẽ có sự tham dự và phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước