Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/09/2021 00:06 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Ấn Độ Verma tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

VTV.vn - Chiều 6/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma.

Tiếp Đại sứ Pranay Verma vào chiều nay (6/9), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ là mối quan hệ lâu đời. Ngay từ năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Ấn Độ là một trong những nước đi thăm đầu tiên và Người đã cùng với Thủ tướng Jawaharlal Nehru và các nhà lãnh đạo Ấn Độ đặt nền móng, xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời giữa hai nước. Nếu đi ngược lịch sử xa hơn nữa, hai nước đã có quan hệ văn hóa và tôn giáo rất lâu đời, trong đó Thánh địa Mỹ Sơn, với nhiều dấu ấn của văn hóa Ấn Độ đã được xây dựng trước Angkor Wat tới 1 thế kỷ và hiện nay đang được hai nước hợp tác trùng tu. Trên cơ sở đó, năm 2016, hai nước đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Để làm sâu sắc thêm mối quan hệ này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước duy trì, thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp. Đi cùng với đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực trụ cột, trong đó triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác về quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác về an ninh mạng và an ninh phi truyền thống. Đồng thời đánh giá cao Ấn Độ luôn ủng hộ lập trường, quan điểm của ASEAN về Biển Đông, nhất là bảo vệ an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh nên dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thời gian tới Việt Nam mong muốn Ấn Độ mở cửa thị trường cho các loại quả của như, nhãn, chôm chôm và sầu riêng.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tổng thống Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi đã đưa Ấn Độ vượt qua được đỉnh dịch COVID-19, sau khi đã thực hiện thành công nhiều biện pháp phòng dịch rất mạnh mẽ. Điều đáng quý là ngay sau khi kiểm soát được đại dịch, Ấn Độ đã cử tàu hải quân vận chuyển 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế lỏng tặng Việt Nam để góp phần phòng, chống dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ấn Độ cũng đã kịp thời cung cấp thuốc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở các tỉnh phía Nam rất hiệu quả và trong mấy ngày tới, khoảng 40 nghìn lọ nữa sẽ về đến Hà Nội. Chủ tịch nước cũng cảm ơn cộng đồng người Ấn Độ tại phía Nam đã quyên góp tặng 1 máy ECMO cho Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 145 nghìn USD. Đây là những hành động thể hiện đúng tinh thần của mối quan hệ đối tác chiến lược.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Thủ tướng Narendra Modi quan tâm xem xét đề nghị của Chính phủ Việt Nam vay 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm được gặp lại Thủ tướng trong thời gian sớm nhất để trực tiếp trao đổi về những biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Pranay Verma khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Ấn Độ vào năm 2018 đã đặt một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Trong đó, trụ cột hợp tác về quốc phòng thể hiện sự tin cậy chiến lược. Còn ở trụ cột hợp tác về kinh tế, dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng kim ngạch thương mại song phương năm ngoái vẫn đạt tới 11 tỷ USD. Hiện hai bên đang làm việc rất nỗ lực để đạt được mục tiêu là 15 tỷ đô la mà hai Thủ tướng đã đặt ra cách đây 3 năm. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Sau dự án trùng tu ở Thánh địa Mỹ Sơn dự kiến hoàn thành vào năm tới, Ấn Độ cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam trong trung tu một số dự án khác tại Quảng Nam và Phú Yên.

Đại sứ Pranay Verma khẳng định sẽ báo cáo ngay với các nhà lãnh đạo Ấn Độ những đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời nhấn mạnh, cũng như Việt Nam đã ủng hộ và hỗ trợ Ấn Độ hồi tháng 6 vừa qua, nước này sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19, để một lần nữa Việt Nam chiến thắng đại dịch và đạt được "mục tiêu kép" như năm ngoái. Theo đó, các công ty dược phẩm sẽ tiếp tục cung cấp thuốc điều trị COVID-19, hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Còn tuần trước, hai Bộ Y tế cũng đã họp trực tuyến để trao đổi kinh nghiệm về phòng chống và điều trị COVID-19.

Đại sứ Pranay Verma khẳng định hiện Ấn Độ đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng quốc gia, nhưng vẫn quan tâm hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho các đối tác và khi khi quay trở lại được năng lực sản xuất như cũ, Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ vaccine cho các đối tác trong đó có Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh hậu COVID-19 và Cách mạng công nghiệp 4.0 Tăng cường quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh hậu COVID-19 và Cách mạng công nghiệp 4.0

VTV.vn - Chiều 12/8, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng dự và phát biểu tại hội thảo trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước