Bà Rịa–Vũng Tàu: Thượng cờ Tổ quốc trên tàu Hải đội dân quân tự vệ thường trực

Trần Hùng-Thứ sáu, ngày 21/01/2022 08:20 GMT+7

VTV.vn - Hải đội dân quân tự vệ thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo chính là góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và an ninh nhân dân.

Ngày 20/01, tại TP Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ Tổ quốc trên 5 tàu của Hải đội dân quân tự vệ thường trực. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng các lãnh đạo quân đội và chính quyền địa phương. 

Bà Rịa–Vũng Tàu: Thượng cờ Tổ quốc trên tàu Hải đội dân quân tự vệ thường trực - Ảnh 1.

Một số lãnh đạo tham dự lễ thượng cờ

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao Quốc kỳ và cờ Dân quân tự vệ cho Hải đội Dân quân thường trực của tỉnh. 

Phát biểu tại lễ thượng cờ, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định hải đội dân quân tự vệ thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo chính là góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và an ninh nhân dân trên biển. Thiếu tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thường xuyên quan tâm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hải đội dân quân thường trực; các cán bộ, chiến sĩ Hải đội cần đoàn kết phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bà Rịa–Vũng Tàu: Thượng cờ Tổ quốc trên tàu Hải đội dân quân tự vệ thường trực - Ảnh 2.

Trao Quốc kỳ và cờ Dân quân tự vệ cho Hải đội Dân quân thường trực

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ - chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biểu dương và ghi nhận kết quả phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn, các cơ quan ban ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân địa phương trong quá trình thực hiện đề án "Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới"; đồng thời mong muốn và tin tưởng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để Hải đội Dân quân thường trực đi vào hoạt động ngày càng hiệu quả, ổn định, phát triển vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Bà Rịa–Vũng Tàu: Thượng cờ Tổ quốc trên tàu Hải đội dân quân tự vệ thường trực - Ảnh 3.

Các lãnh đạo thăm hỏi Hải đội Dân quân thường trực

Tại lễ thượng cờ, hải đội trưởng Hoàng Quang Trung của hải đội dân quân tự vệ thường trực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy - BTL Quân khu, Cục DQTV/Bộ Tổng Tham mưu; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi tạo mọi điều kiện thuận lợi để LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời khẳng định mình cùng đồng đội sẽ luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước