Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang

PV (Theo TTXVN)-Thứ sáu, ngày 25/09/2020 11:43 GMT+7

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 24/9, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; có trình độ cử nhân Sư phạm, cử nhân Chính trị.

Bà Võ Thị Ánh Xuân đã đảm nhiệm các vị trí công tác: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Hội nghị đã bầu hai đồng chí Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Nưng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang gồm 9 đồng chí và đồng chí Võ Minh Hoàng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang khóa XI.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước