Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 26/07/2021 16:21 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

VTV.vn - Bà Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội khóa XV bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 26/7, Với 483/483 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu bầu bà Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm, đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970; quê quán: xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, ngành Sư phạm hoá học; Thạc sỹ Quản lý công.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4/2021); Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia (từ 4/2021); Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từng giữ các chức vụ như: Bí thư Thị ủy Tân Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Tại kỳ họp thứ 11. Quốc hội khóa XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Bà là Phó Chủ tịch nước thứ 17 tính từ năm 1945 đến nay và là một trong năm người nữ liên tiếp giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước từ năm 1992.

Tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Ngày sinh: 8/1/1970

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/12/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Sư phạm Hóa học

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

- Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4/2021)

- Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia (từ 4/2021)

- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV

- Đoàn ĐBQH: An Giang

- Tỷ lệ trúng cử: 81,46%

Quốc hội khóa XV

- Đoàn ĐBQH: An Giang

- Tỷ lệ trúng cử: 89,35%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1992 - 7/1996: Giáo viên Trường Phố thông Trung học Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang

- 8/1996 - 7/2001: Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

- 8/2001 - 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (12/2005 - 10/2010)

- 8/2010 - 10/2010: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang

- 11/2010 - 1/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu

- 2/2011 - 1/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu

- 2/2013 - 11/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

- 12/2013 - 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang (12/2013 - 10/2015), Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 10/2015)

- 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

- 7/2016 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

- 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 7/2021: Được Quốc hội khóa XV bầu tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước