Bắc Giang cần triển khai công việc trọng tâm, trọng điểm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/06/2022 21:35 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 12/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP của Bắc Giang đạt 7,82%, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Còn 6 tháng đầu năm ước đạt 24%, dự kiến cao nhất cả nước. Thu hút đầu tư FDI liên tục duy trì trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng hơn 37%.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, phát biểu cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tỉnh Bắc Giang đã đạt được. Phân tích, làm rõ hơn những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như: nằm ở vị trí rất thuận lợi kết nối 2 vùng kinh tế, nằm trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội, Lạng Sơn - Hà Nội, hành lang kinh tế ven biển có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần nhận thức đúng để đầu tư đúng, trúng những dự án cần thiết, có chọn lọc, hiệu quả, bền vững, xanh và sạch. Thủ tướng đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch COVID-19 của Bắc Giang, công tác giải ngân vốn đầu tư công, quy hoạch, tiêu thụ vải thiều…, từ đó kinh tế tăng trưởng, đời sống nhân dân được cải thiện.

Bên cạnh những điểm sáng, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế của tỉnh, như tăng trưởng kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào FDI; chưa tự cân đối được ngân sách; cơ cấu thu cần phải thực hiện bền vững hơn; còn ít nhà đầu tư chiến lược...

Về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bám sát thực tiễn, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của Trung ương. Tăng cường hơn nữa tính tự lực, tự cường, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, hợp tác công tư, huy động mạnh mẽ các nguồn lực phát triển.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tiêm chủng theo mục tiêu của Chính phủ đề ra, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ từ 5 tới dưới 12 tuổi, hiện đang triển khai rất chậm; thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược; triển khai quy hoạch bài bản, nghiêm túc; triển khai tích cực chương trình phục hồi, phát triển kinh tế. Thủ tướng yêu cầu tỉnh phát triển nhanh công nghiệp nhưng phải đảm bảo môi trường, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời tích cực đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, tăng cường đầu tư cho an sinh xã hội, hạ tầng văn hoá, y tế, giáo dục và xây dựng thêm nhiều thương hiệu sản phẩm nông nghiệp.

Cho ý kiến với từng kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Thủ tướng cơ bản đồng tình về mặt nguyên tắc nhưng vẫn nhấn mạnh tinh thần tự lực tự cường. Thủ tướng giao các bộ, ngành hỗ trợ tối đa, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với tỉnh để xử lý.

Trước đó, Thủ tướng đã đến khảo sát dự án thi công cầu Như Nguyệt mở rộng, nối hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay, hạn chế tai nạn, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Hoan nghênh Bắc Giang quyết tâm đầu tư dự án, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bảo đảm tiến độ thi công, kỹ thuật, chất lượng, an toàn, mỹ thuật cho công trình, cố gắng hoàn thành trước Tết Nguyên đán tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước