Ban Nội chính đẩy mạnh hơn nữa việc tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/03/2022 20:31 GMT+7

VTV.vn - Đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao cán bộ, công chức, nhân viên của Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I năm 2022.

Sáng nay (30/3), đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của 2 Ban Chỉ đạo để đôn đốc một số công việc theo Chương trình công tác năm 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao cán bộ, công chức, nhân viên của Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I năm 2022. Nhất là thực hiện ngày càng hiệu quả nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động, quyết liệt, sâu sát hơn trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo; nhiều đơn vị, nhiều mặt công tác của Ban có nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt, hiệu quả hơn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu cán bộ, công chức, nhân viên của Ban cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra. Nhất là tham mưu ban Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống tiêu cực theo Quy định 32 của Bộ Chính trị; Kế hoạch kiểm tra công tác phát hiện, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản; phối hợp tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tập trung tham mưu đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng Đề án: "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước