Báo chí, truyền thông cần tăng cường tin bài, chú trọng các vấn đề chính, trọng tâm của kỳ họp Quốc hội

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ hai, ngày 25/10/2021 19:57 GMT+7

VTV.vn - Chiều 25/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc về công tác phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Diễn ra trong bối cảnh cả nước đang trở lại trạng thái bình thường mới, cử tri, nhân dân đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm đồng bào bị tử vong, chiến sĩ, cán bộ hi sinh do đại dịch COVID-19 cũng như bày tỏ đồng thuận cao với phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi đã bao quát toàn diện các nội dung, rõ ràng nhất là với những dự án luật, dự thảo Nghị quyết, giám sát về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước cũng như đặt ra yêu cầu đối với các đại biểu trong việc tập trung thời gian, trí tuệ, thảo luận quyết định các vấn đề tại kỳ họp.

Đánh giá cho thấy các cơ quan thông tấn báo chí đã đưa tin dày dặn về các nội dung trong tuần làm việc, tuy nhiên, một số nội dung nêu trong đề án tuyên truyền cần phải được rút kinh nghiệm, cần phản ánh đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về những nội dung mà đại biểu quốc hội thảo luận.

Báo chí, truyền thông cần tăng cường tin bài, chú trọng các vấn đề chính, trọng tâm của kỳ họp Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá: Về cơ bản 6 ngày qua, Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra với việc bố trí ngày làm việc khoa học, chất lượng tờ trình, báo cáo thẩm tra được nâng lên rõ rệt. Công tác thư ký tổng hợp có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác. Không khí thảo luận trực tuyến ở tổ, hội trường sôi nổi, sâu sắc nhiều chiều, ngắn gọn. Công tác thông tin truyền thông có nhiều cố gắng, công tác phòng dịch, đảm bảo kỹ thuật, đường truyền được thực hiện tốt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp tục bảm đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn lễ tân, hậu cần và công tác phòng chống dịch bệnh.

Lưu ý các cơ quan, Ủy ban của Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng chặt chẽ, chất lượng về nội dung, điều kiện đảm bảo phục vụ cho đợt họp trực tiếp của kỳ họp thứ hai, đồng thời tập trung hoàn thiện các dự thảo Luật, dự thảo Nghị quyết, bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Quốc hội thông qua.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát đề án tuyên truyền, tăng cường hơn nữa tin bài, chú trọng các vấn đề chính, trọng tâm, đưa tin đầy đủ, nhất là những nội dung nhân dân, cử tri quan tâm.

Trong mấy ngày tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 5 dự án Luật cùng hai đề án lớn là tái cơ cấu nền kinh tế và quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất 5 năm, do vậy, các cơ quan báo chí dành tăng cường thời lượng và nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin tuyên truyền về các nội dung này.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị từ sớm từ xa, kỹ lưỡng cho kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước