Bảo đảm chất lượng Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ ba, ngày 22/03/2022 22:11 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch nước nhấn mạnh sau hơn nửa năm quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, đến nay, BCĐ xây dựng Đề án Chiến lược đã đi được nửa chặng đường.

Chiều nay (22/3), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng thời là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã làm việc với Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án, trước khi các thành viên của Tổ bắt tay vào viết nội dung dự thảo lần 1 của Đề án Chiến lược.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sau hơn nửa năm quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược đã đi được nửa chặng đường. Một lần nữa, Chủ tịch nước ghi nhận và cảm ơn Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cùng các chuyên gia, nhà khoa học đã tích cực, chủ động, cố gắng vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, thể hiện sự thống nhất cao, tâm huyết và quyết tâm xây dựng Đề án Chiến lược bảo đảo chất lượng, đúng tiến độ để trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào cuối năm nay.

Sau cuộc hội thảo quốc gia diễn ra vào thứ 5 tuần trước, đến nay, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành xong một trong những nhiệm vụ quan trọng là tổ chức thành công 3 cuộc hội thảo quốc gia tại ba miền. Kết quả các cuộc hội thảo được dư luận đánh giá rất cao, làm rõ hơn những vấn đề cốt lõi có tính nguyên tắc trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ban Chỉ đạo thu được nhiều thông tin quý giá phục vụ cho việc xây dựng Đề án. Từ kết quả này và nội dung 27 chuyên đề nghiên cứu của các cơ quan trong đó có Quốc hội và Chính phủ, Nhóm Biên tập soạn thảo Đề án các chuyên gia, nhà khoa học trong Thường trực Tổ Biên tập chủ trì các Nhóm Biên tập bắt tay vào viết dự thảo Đề án.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo đã đi được hơn 1/2 chặng đường. Trong nửa chặng cuối, thời gian không nhiều, nhưng còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề và không ít khó khăn. Do đó, trong giai đoạn rất quan trong tới đây, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập cần tiếp tục, nỗ lực nghiên cứu kỹ lưỡng, có đầy đủ luận cứ, luận chứng khoa học và thực tiễn, lập luận thật vững chắc, chặt chẽ trên tinh thần nắm vững đường lối và Cương lĩnh của Đảng trong xây dựng dự thảo Đề án Chiến lược, thì Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 mới có tính thuyết phục và tạo được sự đồng thuận cao. Đây là một công việc vô cùng trọng đại của đất nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bảo đảm ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước