Bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của người lao động

Quang Hiệu-Thứ ba, ngày 18/06/2024 16:02 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại phiên họp toàn thể về Dự thảo Luật Công đoàn (Sửa đổi).

Góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu đã kiến nghị các giải pháp, tập trung vào việc phát huy vào trò của Công đoàn nhằm bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

"Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong dự thảo luật quy định tương đối đầy đủ nhưng quan trọng hơn là cần cho công đoàn một cơ chế để thực thi được các quyền trách nhiệm đó. Thực tế hiện nay, công đoàn cơ sở được ví như một cậu bé tí hon nhưng đang phải khoác trên mình cái áo quá lớn. Cán bộ công đoàn cơ sở đều hưởng lương từ doanh nghiệp, luôn chịu sức ép từ người sử dụng lao động, điều này rất khó tạo ra sự bình đẳng trong hoạt động vì vậy cần thiết phải cụ thể hóa cơ chế này bằng pháp luật để công đoàn độc lập hơn. Trước hết là độc lập về tổ chức, chủ động về tài chính và có một chính sách bảo vệ cán bộ công đoàn hữu hiệu", ông Nguyễn Phi Thường, Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội phát biểu ý kiến.

Bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của người lao động - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc Hội

"Để tổ chức công đoàn tại các công ty doanh nghiệp phát huy được vai trò trách nhiệm thì tôi đề nghị tiền lương tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác đối với cán bộ công đoàn chuyên trách ở các công ty doanh nghiệp nên lấy từ công đoàn cấp trên để chi trả, để cán bộ công đoàn toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ của mình", ông Nguyễn Hữu Thông – Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đề nghị. 

"Tôi đề xuất dự thảo cần điều chỉnh theo hướng những vấn đề liên quan đến nhân sự của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thì cần có sự thỏa thuận và ý kiến của Công đoàn cấp trên vì đây là tổ chức độc lập không phụ thuộc vào người sử dụng lao động nên ý kiến của họ sẽ khách quan và toàn diện thực chất hơn", ông Đinh Công Sỹ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu ý kiến.

Một số đại biểu đề nghị Ban soạn thảo thay vì quy định chung về quyền hạn trách nhiệm cho tất cả các cấp công đoàn như trong dự thảo, cần nghiên cứu dành một mục riêng để quy định về trách nhiệm và quyền hạn của công đoàn cơ sở, từ đó định hướng, dẫn dắt, tạo thuận lợi cho việc triển khai áp dụng. Bởi công đoàn cơ sở có vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi trực tiếp triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết và chức năng nhiệm vụ của Công đoàn. Khi công đoàn cơ sở mạnh, thì tổ chức công đoàn sẽ mạnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước