Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/07/2020 07:19 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/7, Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc.

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy khẳng định, ngoài việc TP.HCM đóng vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, suốt 5 tháng qua Thành phố tập trung nghiên cứu hoàn thiện Đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố giai đoạn 2021 - 2030. 

Về số liệu cụ thể, Bí thư Thành ủy cho biết nếu 5 năm tới, ngân sách để lại cho Thành phố là 24% và 5 năm tiếp theo là 28% (so với phương án vẫn giữ 18% trong 10 năm tới), phần nộp về Trung ương sẽ tăng thêm 345.000 tỷ; ngân sách Thành phố cũng tăng thêm khoảng 390.000 tỷ. 

Ngoài vấn đề về ngân sách, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đề cập đến điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là xây dựng hạ tầng giao thông. Hiện 2 dự án lớn của Thành phố là Vành đai 2 và Vành đai 3 vẫn chưa thực hiện xong. Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh của Thành phố vẫn đang thấp nhất cả nước với 1,3%. Nếu tỷ lệ này tiếp tục duy trì sẽ gây thiếu hụt nghiêm trọng về lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước