Bộ đội Công binh phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 07/07/2024 06:15 GMT+7

VTV.vn - Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những người lính công binh ngày nay vẫn không ngừng phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi" trong điều kiện mới.

Binh chủng Công binh là lực lượng ra đời từ rất sớm của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, các thế hệ chiến sĩ công binh đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, chiến đấu anh dũng, lao động quên mình, lập nhiều chiến công hiển hách trong 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vinh dự được Bác Hồ trao tặng lá cờ thêu 4 chữ vàng "Mở đường thắng lợi".

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những người lính Công binh ngày nay, vẫn không ngừng phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi" trong điều kiện mới, tích cực huấn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một buổi diễn tập đảm bảo vượt sông của Lữ đoàn 239, Binh chủng Công binh, đây là nhiệm vụ quan trọng của công binh trong cả thời chiến và thời bình, kịp thời vận chuyển lực lượng, phương tiện, khí tài vượt sông, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ.

Bộ đội Công binh phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” - Ảnh 1.

Binh chủng Công binh là lực lượng ra đời từ rất sớm của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chỉ mất 11 phút, các chiến sĩ của Lữ đoàn công binh 239 đã vận hành thành công Phà tự hành GSP đưa chiếc xe lội nước hạng nặng có trọng lượng lên tới gần 20 tấn vượt sông an toàn. Phà tự hành GSP của công binh Việt Nam chạy được cả trên cạn và dưới nước, chuyên chở nhiều phương tiện bọc thép hạng nặng như xe tăng hay pháo tự hành vượt sông trong mọi điều kiện thời tiết đến khu vực tác chiến.

Hiệp đồng chặt chẽ, tác chiến nhanh nhẹn trên mọi địa hình. Đây là sự kế thừa tinh thần mưu trí, không ngại hiểm nguy của các thế hệ công binh kể từ ngày thành lập. Ngày đêm xẻ núi, san đồi, bắc cầu, ghép phà, mở đường, rà phá bom, mìn…, bộ đội công binh đã góp công lớn làm nên thắng lợi của 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Trong đó phải kể đến những kỳ tích mở đường trong Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, hay làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

"Không mở được đường Trường Sơn đi cứu nước thì cũng không có thắng lợi này. Cái thắng lợi to lớn nhất của công binh là yên ả, đường ta ta cứ đi, mọi việc thông suốt, qua sông qua cầu yên ả. Đấy là thắng lợi", Thiếu tướng Nguyễn Đình Ích, Nguyên Phó Chính ủy, Binh chủng Công binh, nhấn mạnh.

"Ngày nay khi đất nước đã hòa bình, Bộ đội Công binh tiếp tục phát huy truyền thống mở đường thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, như sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dưng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn vật nổ, rà phá bom mìn cấp 5. Giờ đây lá cờ "Mở đường thắng lợi" không chỉ được phát huy trên đất nước Việt Nam mà còn được tung bay trên bầu trời quốc tế. Đội công binh số 1, số 2 đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, được Liên Hợp Quốc đánh giá cao", Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh, cho biết.

Dù phục vụ nhân dân trong nước hay làm nhiệm vụ quốc tế, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng "Mở đường thắng lợi", các thế hệ bộ đội công binh ngày nay vẫn không ngừng rèn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống của Bộ đội Công binh anh hùng.

Bộ đội phòng hóa nỗ lực thầm lặng giữa thời bình Bộ đội phòng hóa nỗ lực thầm lặng giữa thời bình

VTV.vn - Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn phòng hóa 893 luôn xác định tốt nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong từng khoa mục huấn luyện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước