Cà Mau: Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh

Trần Hùng-Chủ nhật, ngày 26/02/2023 08:36 GMT+7

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Hội Biên phòng toàn dân. (Nguồn: CTV Biên phòng)

VTV.vn - Chính quyền địa phương và lực lượng Công an, Quân sự thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Chiều 25/2, tại xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và Huyện ủy, UBND huyện Đầm Dơi tổ chức chương trình hướng tới chào mừng kỷ niệm 34 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (3/3/1989-3/3/2023), 64 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2023).

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau - Phan Mộng Thành tham dự và thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng của "Ngày hội Biên phòng toàn dân". Mong muốn các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn; làm được nhiều việc thiết thực giúp nhân dân trên khu vực biên giới phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi - Phạm Thanh Liêm cho biết, trong năm 2022, với tinh thần tích cực, chủ động, đoàn kết, thống nhất. Đảng ủy, UBND các xã: Tân Tiến; Tân Thuận và Nguyên Huân trên khu vực biên giới biển đã có nhiều cố gắng, bám sát nội dung, yêu cầu "Ngày Biên phòng toàn dân", sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương để cụ thể hoá thành các mục tiêu nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được đầu tư và phát triển, bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi và tiến bộ hơn. Tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, ấp không ngừng được kiện toàn, trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, điều hành, thực hiện, đưa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương đi vào cuộc sống; quốc phòng, an ninh luôn được củng cố, giữ vững ổn định, thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Tân Tiến - Đoàn Chí Linh cho biết Tân Tiến là 1 trong 3 xã thuộc địa bàn khu vực biên giới biển của huyện Đầm Dơi, có đoạn biên giới bờ biển dài gần 30 km. Trên địa bàn biên giới biển có Đồn Biên phòng Tân Tiến đóng quân nên có nhiều lợi thế về ổn định an ninh biên giới, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng và phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là giao thông thủy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có chuyển biến tích cực, nhất là việc xác định thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các lực lượng Công an; Quân sự thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Tân Tiến, triển khai thực hiện tốt các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động nắm chắc tình hình trên biển, địa bàn, nhất là tình hình trộm, cắp ngư lưới cụ, tranh chấp ngư trường trên biển... kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý hiệu quả, kịp thời các vụ việc không để bị động bất ngờ. Đồn Biên phòng Tân Tiến và các xã ven biển trên địa bàn thường xuyên phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, rộng khắp; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo.

Cà Mau: Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Ngọc - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và ông Phan Mộng Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao nhà cho người nghèo. (Ảnh: Lê Khoa)

Cà Mau: Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Văn Ngọc - Phó chỉ huy trưởng BĐBP Cà Mau và ông Phan Mộng Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Lê Khoa)

Cà Mau: Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh - Ảnh 3.

Ông Phạm Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi tặng Giấy khen các cá nhân là cán bộ chiến sỹ và cán bộ, nhân dân các xã biên giới. (Ảnh: Lê Khoa)

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và Bộ chỉ huy BĐBP Cà Mau vận động các mạnh thường quân và trao tặng 2 căn nhà trị giá 100 triệu đồng; 70 suất quà trị giá 35 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Tân Tiến. UBND huyện Đầm Dơi đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 20 cá nhân ghi nhận những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Tiến, cán bộ nhân dân địa phương trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước