Cần có cơ chế đột phá, cụ thể để phát triển công nghiệp điện ảnh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/10/2021 19:38 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, chiều 28/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Thảo luật trực tuyến về dự thảo Luật điện ảnh (sửa đổi), nhiều đại biểu tán thành với Ban soạn thảo, cho rằng dự Luật đã tiếp cận với tư duy phát triển một nền công nghiệp điện ảnh hiện đại. Đồng tình với quy định về những điều cần nghiêm cấm nhưng một số đại biểu đề nghị làm rõ hơn để ngừa sai phạm nhưng không trói buộc sáng tạo điện ảnh. Có đại biểu cho rằng, cần bổ sung thêm quy định về quyền và nghĩa vụ của diễn viên.

Theo đại biểu Phạm Thúy Chinh (Hà Giang): "Tôi đề nghị cần thiết kế bổ sung một điều về quyền và nghĩa vụ của diễn viên điện ảnh trong dự thảo Luật. Trong đó quy định diễn viên có quyền hay không cho phép những cảnh quay trong phim được đóng thế bằng cảnh mạo hiểm hoặc cắt ghép những hình ảnh nhạy cảm. Đồng thời, quy định diễn viên điện ảnh phải có nghĩa vụ chấp hành các quy định của pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp, nghĩa vụ xây dựng hình ảnh đảm bảo thuần phong, mỹ tục khi tham gia sản xuất, phát hành và phổ biến phim".

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu cũng quan tâm đến các quy định của dự luật về thu hút đầu tư nước ngoài trong hoạt động sản xuất, phát hành, phổ biến phim; Cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và cho rằng luật cần cần cởi mở hơn nữa để thu hút các nhà làm phim nước ngoài

"Chúng ta chưa thực sự có chính sách ưu đãi và thủ tục thuận lợi, các chính sách cũng chưa được quy định một các rõ ràng minh bạch, để các bên có thể tham khảo, trong quá trình đưa ra quyết định. Theo tôi, Việt Nam nên tham khảo chính sách ưu đãi của Thái Lan. Năm 2018, lần đầu tiên áp dụng chính sách từ 15-20%, hoàn thuế cho các đoàn làm phim nước ngoài thì năm đó, họ thu hút được 714 đoàn làm phim quốc tế đến quay tại Thái Lan và mang lại doanh thu 98 USD", đại biểu Trần Thị Vân (Bắc Ninh) cho biết.

Phổ biến phim trên không gian mạng cũng là nội dung được nhiều đại biểu cho ý kiến. Đa số đồng tình với quy định yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải tự phân loại phim nhưng cũng cho rằng cần xây dựng rõ ràng các tiêu chí, tiêu chuẩn để kiểm soát nội dung tốt hơn trước khi đưa lên.

Tiếp thu, giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định sẽ tiếp thu tối đa những ý kiến xác đáng, để Luật đi vào cuộc sống sẽ tạo cú hích lớn cho điện ảnh nước nhà phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước