Cần quy định bắt buộc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Quang Hạnh-Thứ năm, ngày 27/06/2024 20:54 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (27/6), Quốc hội thảo luận tại phiên toàn thể, tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phòng cháy, chữa và cứu nạn, cứu hộ, một số đại biểu đề nghị cần có biện pháp cụ thể đối với khu dân cư hiện hữu, nhất là ở những nơi có mật độ nhà ở lớn.

"Quy định như khoản 1, khoản 2 chưa rõ về biện pháp cơ bản trong phòng cháy. Thứ hai, các quy định về phòng cháy như dự thảo chỉ phù hợp cho các dự án, công trình xây dựng mới. Tôi đề nghị bổ sung biện pháp phòng cháy với các khu dân cư hiện hữu như đối với tuyến đường, ngõ, phố mà phương tiện chữa cháy không vào được, hoặc không thể vận hành phương tiện chữa cháy công cộng thì cần có quy định phù hợp", ông Trần Văn Tiến, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, nêu ý kiến.

Một số đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định cụ thể về việc bồi thường phương tiện, tài sản, nhà cửa bị thiệt hại, tổn hao khi được huy động tham gia chữa cháy. Hiện quy định trong dự thảo Luật chưa rõ ràng. Có đại biểu đề nghị, quy định nào đã rõ cần hạn chế giao cho Chính phủ và Bộ Công an quy định chi tiết.

Cần quy định bắt buộc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp.

"Những quy định trong dự thảo còn chung chung. Dự thảo cũng không có điều khoản giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Do đó để có cơ sở triển khai quy định này, tôi đề nghị cân nhắc bổ sung quy định về cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm bồi thường, quy trình, thủ tục thực hiện bồi thường", bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, đề xuất.

"Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu những nội dung nào đã rõ thì quy định thẳng vào luật, hạn chế giao cho Chính phủ và Bộ Công an hướng dẫn quy định chi tiết để đảm bảo khách quan, rõ ràng. Ví dụ chương 7 có 9 điều thì có 8 điều giao cho Chính phủ quy định chi tiết, 25/63 điều giao Chính phủ và Bộ Công an quy định là quá nhiều", ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, đề nghị.

Từ một số vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về người và của gần đây, một số đại biểu cho rằng, việc người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết, vì vậy cần quy định bắt buộc việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

"Tôi đề nghị cần chế định về việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân. Đối với lứa tuổi đến trường thì đưa vào giáo trình bài giảng theo từng cấp học. Đối với người lao động cần được trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy với việc sử dụng máy móc, thiết bị trước khi làm việc. Vấn đề này cũng đã được chỉ ra qua kết quả giám sát tối cao của Quốc hội năm 2019", bà Vũ Thị Liên Hương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, nêu quan điểm.

Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp.

Ngày 27/6, Quốc hội thảo luận về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Ngày 27/6, Quốc hội thảo luận về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

VTV.vn - Hôm nay, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng không nhân dân và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước