Cần thiết ban hành Luật tư pháp người chưa thành niên

Quang Hiệu, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ tư, ngày 17/04/2024 12:18 GMT+7

VTV.vn - Sáng 17/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Theo cơ quan soạn thảo, trong hệ thống pháp luật hiện hành có một số hình phạt chưa phù hợp độ tuổi, đặc điểm, tính chất hành vi của người chưa thành niên. Một số hình phạt không phân hóa giữa người chưa thành niên và người trưởng thành; Thủ tục tố tụng hình sự chưa thân thiện, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. 

Bên cạnh đó, quan điểm xử lý người chưa thành niên phạm tội vẫn còn nặng về răn đe, chưa xác định việc áp dụng trừng phạt chỉ nên sử dụng như là biện pháp cuối cùng để tạo điều kiện cho người chưa thành niên phạm tội sửa chữa, cải thiện hành vi. Chính vì vậy, việc xây dựng và ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên là rất cần thiết.

Cho ý kiến vào dự án luật này, các đại biểu quan tâm đến quy định về các nguyên tắc nhân văn, tiến bộ và đặc thù để bảo vệ người chưa thành niên trong tư pháp hình sự, trong đó cần tăng cường giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ chưa thành niên phạm tội tự sửa chữa lỗi lầm, cải thiện hành vi bằng áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp mang tính trừng phạt. Thiết lập cơ sở giam giữ phù hợp với mục đích phục hồi, giáo dục và tăng cường cơ hội cho người chưa thành niên phạm tội tái hòa nhập cộng đồng.

Cũng trong sáng nay, Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước