Câu chuyện về nữ Bí thư đầu tiên nơi ngã ba biên giới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/07/2020 22:15 GMT+7

VTV.vn - Một nữ Bí thư xã người dân tộc Hà Nhì đã có nhiều cách làm hay thay đổi cuộc sống của người dân theo hướng tiến bộ, phát triển.

Phân công nữ cán bộ dân tộc thiểu số tham gia công tác lãnh đạo Đảng và chính quyền. Việc làm này, thời gian qua, đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số nói chung và nữ cán bộ dân tộc thiểu số nói riêng, có nhiều lợi thế khi thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Họ am hiểu đời sống văn hóa, tập quán của người dân bản địa, dễ giao tiếp và truyền tải nội dung chính sách của Đảng và Nhà nước với đồng bào vùng cao.

Những ngày này Bí thư Pờ Mỳ Lế phải thường xuyên cùng ăn cùng ở với người dân nắm bắt tình hình xây dựng cùng bà con hoàn thành kế hoạch. Ở Sín Thầu nơi có hơn 90% là đồng bào người dân tộc Hà Nhì, việc một phụ nữ lên lãnh đạo công tác Đảng là chưa có tiền lệ, điều này là một trong những lý do khiến một lãnh đạo nữ như Bí thư Pờ Mỳ Lế càng xác định được vai trò và trách nhiệm nặng nề của mình.

Câu chuyện về nữ Bí thư đầu tiên nơi ngã ba biên giới - Ảnh 1.

Bí thư Pờ Mỳ Lế phải thường xuyên cùng ăn cùng ở với người dân nắm bắt tình hình xây dựng cùng bà con hoàn thành kế hoạch.

Trong chưa đầy 1 nhiệm kỳ, Bí thư Pờ Mỳ Lế cùng tập thể cán bộ, đảng viên trong xã đã góp phần làm khởi sắc vùng biên giới, hoàn thành 17/19 tiêu chí để hướng đến xã nông thôn mới.

Bằng sự vượt khó, lăn lộn với cơ sở, cùng ăn, cùng ở với người dân, những cán bộ nữ như Bí thư Pờ Mỳ Lế đã và đang góp phần đem lại cuộc sống bình yên, no ấm, đủ đầy hơn cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng cao, biên giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước