Chăm lo cái Tết ấm no cho nhân dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/01/2022 20:54 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26/1, nhiều Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và các đơn vị lực lượng vũ trang tại các địa phương.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, chúc Tết, tặng 250 phần quà gia đình chính sách; công nhân lao động khó khăn; cán bộ, chiến sỹ; hộ nghèo, gia đình khó khăn do dịch COVID-19 huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Chăm lo cái Tết ấm no cho nhân dân - Ảnh 1.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà tết gia đình bệnh binh Huỳnh Tấn Sơn huyện Bắc Trà My. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đã đến thăm và chúc Tết một số đơn vị lực lượng vũ trang; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam.

Nhân dịp này, ông Phan Đình Trạc cũng đã trao cho tỉnh Quảng Nam 1.000 suất quà Tết để tặng cho hộ nghèo, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cùng ngày, tới thăm, động viên, tặng quà cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Quảng Bình, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đánh giá cao cán bộ, nhân viên y tế, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã không quản ngại gian khổ, vượt lên những điều kiện khó khăn, thiếu thốn để chiến đấu với dịch bệnh; đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm có những chính sách hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện để cán bộ này yên tâm công tác.

Chăm lo cái Tết ấm no cho nhân dân - Ảnh 2.

Ông Trần Cẩm Tú tặng quà Tết cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Nhân dịp này, ông Trần Cẩm Tú cũng đã đến thăm, tặng quà cho 221 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình

Còn tại Lai Châu, tham dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao sự quan tâm của tổ chức công đoàn các cấp dành cho đoàn viên, người lao động thời gian qua; mong muốn, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Lai Châu nỗ lực, phấn đấu, làm việc sáng tạo, năng suất, chất lượng, tiếp tục đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

Chăm lo cái Tết ấm no cho nhân dân - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm hỏi động viên, tặng quà cho gia đình hộ nghèo tại bản San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Tại chương trình, hơn 2.000 suất quà Tết đã được trao cho công chức, viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Cùng ngày, ông Trần Tuấn Anh cũng đã đến thăm, tặng quà, chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và một hộ nghèo trên địa bàn thành phố Lai Châu

Chiều 26/1, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết và trao tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động tại tỉnh Hưng Yên. 

Chúc Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng yên năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm mới, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Chăm lo cái Tết ấm no cho nhân dân - Ảnh 4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo tỉnh Nam Định trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Sáng 26/1, 250 suất quà Tết cũng đã được Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng cho người nghèo, gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tại các điểm đến thăm, ghi nhận nỗ lực của địa phương trong chăm lo Tết cho nhân dân, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục có chính sách quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và người lao động nói riêng.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng đã trao tiền hỗ trợ xây nhà mới cho 5 hộ dân gặp khó khăn về nhà ở với mức 40 triệu đồng/hộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước