Chuyến công tác Australia và New Zealand của Thủ tướng:

Chân thành, tin cậy, tạo đột phá trong các quan hệ chiến lược

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành, Thanh Tú, Văn Linh-Thứ ba, ngày 12/03/2024 19:49 GMT+7

VTV.vn - Chuyến công tác Australia và New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đạt được những kết quả rất thực chất, hiệu quả, toàn diện.

Sáng 12/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand. 

Với hơn 50 hoạt động, gần 40 văn kiện, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, chuyến công tác đã đạt được những kết quả rất thực chất, hiệu quả, toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương; góp phần khẳng định vai trò, vị thế, trách nhiệm ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Australia có ý nghĩa đặc biệt, là "dấu mốc vàng" để hai bên đề ra định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước trong không khí hết sức trọng thị, thân tình, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, xác định Việt Nam là trung tâm trong quá trình xây dựng chiến lược quan hệ của Australia đối với Đông Nam Á. 

Chân thành, tin cậy, tạo đột phá trong các quan hệ chiến lược - Ảnh 1.

Thủ tướng dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, lãnh đạo các nước bày tỏ ấn tượng với những số ba mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh và đề xuất cho quan hệ ASEAN - Australia thời gian tới. Đó là: 

Ba đột phá gồm đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và hợp tác lao động và đột phá trong hợp tác về khoa học -công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Ba tăng cường gồm tăng cường tin cậy chính trị, đề cao văn hóa đối thoại và hợp tác; tăng cường hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ. 

Ba cùng gồm cùng xây dựng một khu vực đoàn kết và tự cường; cùng thúc đẩy một khu vực tôn trọng luật pháp quốc tế, hành xử dựa trên luật lệ; cùng xây dựng, định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, đề cao chủ nghĩa đa phương với ASEAN đóng vai trò trung tâm.

Nhân dịp dự hội nghị, Thủ tướng đã tận dụng mọi thời gian có thể để gặp tất cả 12 Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Australia, New Zealand, Timor Leste và Tổng Thư ký ASEAN. Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của các nước dành cho Việt Nam trong phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các trụ cột quan trọng của ASEAN, thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc cùng nhau mở rộng thị trường, khắc phục việc đứt gãy các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất trong khu vực; hỗ trợ Việt Nam gỡ thẻ vàng thủy sản IUU; tiếp tục hợp tác chặt chẽ để xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, tăng cường hợp tác nội khối, phát huy vai trò trung tâm trong xử lý các vấn đề an ninh, chiến lược ở khu vực, góp phần tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển. Các đối tác đều đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực.

Ngay sau khi tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Australia. 

Australia đã dành cho Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình, chu đáo cùng nghi lễ cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ. 19 loạt đại bác chào mừng thể hiện sự coi trọng rất cao của Australia đối với Việt Nam và chuyến thăm của Thủ tướng. 

Chân thành, tin cậy, tạo đột phá trong các quan hệ chiến lược - Ảnh 2.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Hôn thê đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Điểm nổi bật nhất của chuyến thăm là việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Anthony Albanese công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện, một dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cao nhất của Australia đó là Thủ tướng, toàn quyền, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch Hạ viện và lãnh đạo Đảng Tự do. 

Các cuộc làm việc diễn ra trong không khí thân mật, chân thành, tình cảm, cởi mở và đạt được những kết quả rất thực chất, toàn diện cho quan hệ hai nước, thể hiện sự tin cậy chính trị ngày càng cao. Đặc biệt, cuộc chiêu đãi đoàn Việt Nam do Thủ tướng Anthony Albanese chủ trì đã có sự tham dự của Chủ tịch Thượng viện và Phó Chủ tịch Hạ viện. 

Chân thành, tin cậy, tạo đột phá trong các quan hệ chiến lược - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Toàn quyền Australia David Hurley cùng Phu nhân tham quan Phủ Toàn quyền. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, có những hoạt động đã vượt xa những khuôn khổ ngoại giao thông thường như Thủ tướng Australia đã bất ngờ mời Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm phòng làm việc của ông, chia sẻ những câu chuyện về gia đình ông và tặng Thủ tướng chiếc mũ mà ông rất yêu quý. Còn Toàn quyền Australia đã đích thân lái xe điện đưa Thủ tướng và Phu nhân tham quan Phủ Toàn quyền - một hành động rất đặc biệt thể hiện tình cảm, sự trân trọng của Toàn quyền với đất nước Việt Nam và chuyến thăm của Thủ tướng.

Cũng giống như Australia, Thủ tướng New Zealand và Phu nhân đã dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị với nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài và 19 loạt đại bác chào mừng, cùng những tình cảm rất nồng hậu, ấm áp. Đặc biệt, lễ đón còn có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Lễ đón mở đầu bằng các nghi thức chào đón truyền thống của thổ dân Maori dành cho những vị khách quý. 

Trong cuộc hội đàm sâu rộng, đặc biệt và rất thành công, hai Thủ tướng đã thống nhất các phương hướng lớn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực, được Thủ tướng Phạm Minh Chính bao quát trong ba cặp từ khóa "ổn định và củng cố", "tăng cường và mở rộng", "tăng tốc và bứt phá". Thủ tướng New Zealand đánh giá cao việc Việt Nam phát triển vượt bậc "như rồng" với tốc độ tăng trưởng cao. 

Chân thành, tin cậy, tạo đột phá trong các quan hệ chiến lược - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng cũng đã có các hội kiến rất hiệu quả, thực chất, toàn diện với Toàn quyền và Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Các nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự ngưỡng mộ Việt Nam, một dân tộc tự cường; đánh giá cao Việt Nam có vị trí, vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực và quốc tế; khẳng định New Zealand luôn coi Việt Nam là đối tác rất quan trọng tại Đông Nam Á.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuyến thăm Australia và New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính là thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và cả hai nước trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Trong tất cả các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo hai nước, Thủ tướng đều nhấn mạnh nội dung hợp tác này. Đồng thời, Thủ tướng đã dự lễ khai trương Viện Chính sách Australia - Việt Nam, làm việc với lãnh đạo Đại học RMIT, dự diễn đàn hợp tác giáo dục Đại học Việt Nam - Australia tại Đại học Australia, nơi có tới 6 cựu sinh viên, giảng viên đạt giải Nobel; thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Victoria, một trong những trường đại học lâu đời và uy tín nhất của New Zealand. 

Thủ tướng đề nghị các bên tăng số lượng và nâng cao chất lượng các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở giáo dục, chú trọng các ngành mới nổi như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi xanh, công nghệ sinh học, chíp bán dẫn, hydrogen, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Chuyến thăm cũng góp phần tạo đột phá trong hợp tác nông nghiệp, nhất là kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao; ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị hai nước hợp tác, hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, sản xuất nông sản và chế biến thực phẩm; tăng năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh của các cây trồng, thông qua nghiên cứu và sản xuất các giống cây trồng mới chất lượng cao, sử dụng công nghệ hiện đại sau thu hoạch, chế biến sâu, sản xuất nhiều sản phẩm nông nghiệp với giá trị xuất khẩu cao, qua đó mang lại thu nhập nhiều hơn cho người nông dân và doanh nghiệp. 

Nhân dịp này, New Zealand đã công bố triển khai giai đoạn 3 của Dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao trị giá hơn 6,2 triệu đô-la New Zealand, hỗ trợ nông dân trồng chanh dây quy mô nhỏ và các bên tham gia chuỗi giá trị tăng năng suất.

Chân thành, tin cậy, tạo đột phá trong các quan hệ chiến lược - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với các doanh nghiệp New Zealand. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều cuộc tiếp, tọa đàm, thúc đẩy các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hàng đầu của thế giới và hai nước đẩy mạnh, mở rộng đầu tư, hợp tác với Việt Nam. Trong các cuộc gặp, bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị các doanh nghiệp tập trung hợp tác, đầu tư vào các động lực tăng trưởng mới trên nền tảng đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ; đồng thời thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu, mở rộng chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng.

Cũng nhân chuyến thăm, Thủ tướng đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Australia và New Zealand; đã làm việc với một số hội người Việt Nam tại các nước. Các cuộc gặp diễn ra trong không khí hết sức thân tình, gần gũi, chân thành, cởi mở. 

Thủ đã dành thời gian lắng nghe tất cả các ý kiến và liên tục đặt câu hỏi: có ai muốn phát biểu gì thêm không? Còn điều gì chưa rõ không? để sẵn sàng giải đáp. Thủ tướng cho biết đã đề nghị New Zealand và Australia quan tâm và tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập; xem xét, công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số ở mỗi nước. Lãnh đạo hai nước đánh giá cao đề xuất của Thủ tướng và cho biết sẽ tích xem xét.

Với những kết quả đạt được, chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trước các vấn đề khu vực và quốc tế; phát huy vị thế, vai trò Việt Nam trong ASEAN; đồng thời có ý nghĩa quan trọng đánh dấu cột mốc nâng tầm quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác Chiến lược toàn diện và củng cố, tăng cường Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand, vì sự thịnh vượng của mỗi nước, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân; vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước