Chính phủ chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/12/2020 19:33 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Dự thảo Nghị quyết 01 năm tới đã đưa ra 6 quan điểm, giải pháp trọng tâm chỉ đạo điều hành.

Chiều nay (18/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 (hay còn gọi là Nghị quyết 01 của Chính phủ).

Dự thảo Nghị quyết 01 năm tới đã đưa ra 6 quan điểm, giải pháp trọng tâm chỉ đạo điều hành, trong đó, Chính phủ đặc biệt yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền các cấp phải chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với đó là phải thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để phục hồi và tạo đà tăng trưởng kinh tế cao. Để thực hiện các nhiệm vụ này, dự thảo Nghị quyết đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, được cụ thể hóa thành gần 200 nhiệm vụ giao cho các ngành, lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nghị quyết 01 của Chính phủ có vai trò đặc biệt quan trọng và sẽ là "kim chỉ nam", là "cốt lõi" của công tác chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, các cấp ngành địa phương trên cả nước năm 2021. Đặc biệt, đây là sẽ năm đầu tiên bắt tay thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nên Nghị quyết 01 của Chính phủ phải được xây dựng trên tinh thần bám sát và cụ thể hóa được các nội dung để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Nghị quyết cũng phải thể hiện rõ phương châm hành động của Chính phủ là tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp nối và phát huy tinh thần đoàn kết trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2020, cả nước chung tay phòng chống đại dịch COVID-19. 

Thủ tướng lưu ý trong Nghị quyết 01 của năm 2021, phải tiếp tục thể hiện rõ hơn tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển, vì nếu không đổi mới, không có khát vọng phát triển khó mà tiến bước, nên năm 2021 phải đặt vấn đề này mạnh mẽ hơn.Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành phải xác định được rõ yêu cầu, mục tiêu, định hướng phát triển, nhất là các cơ chế chính sách đột phá để tạo động lực phát triển cho ngành mình. Còn các địa phương phải đề xuất kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, nhất là với các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện và gửi Dự thảo Nghị quyết tới tất cả các Bộ, ngành và các tỉnh, thành để tham gia đóng góp ý kiến, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 24/12.

Cũng trong chiều nay, Thường trực Chính phủ đã thảo luận về thông tin Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn, trong đó nêu 10 nước trên thế giới trong diện theo dõi về chính sách tiền tệ, riêng Thụy Sỹ và Việt Nam là những nước thao túng tiền tệ.

Hôm 17/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kịp thời có tuyên bố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có thông tin báo chí, nêu rõ quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam là nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm mục đích hạ giá đồng Việt Nam để tạo lợi thế thương mại với các nước khác. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong suốt thời gian qua các cơ quan của Việt Nam đã chủ động hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ và hai bên đã đạt nhiều kết quả rất tích cực, nhất là về thương mại, đầu tư, đồng thời cùng hợp tác xử lý những tồn tại, vướng mắc, duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, cùng có lợi. 

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí giao các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác Hoa Kỳ để duy trì đà quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước