Chơn Thành phải trở thành đô thị thông minh, hiện đại

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/10/2022 22:18 GMT+7

VTV.vn - Sáng 1/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Thị xã Chơn Thành được thành lập trên cơ sở gần 400 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên 120 nghìn người của huyện Chơn Thành với 5 phường và 4 xã.

Chơn Thành phải trở thành đô thị thông minh, hiện đại - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chúc mừng thị xã Chơn Thành khi trở thành một đô thị mới của tỉnh Bình Phước; mong muốn địa phương có tầm nhìn xa, khát vọng lớn để xây dựng đô thị với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, từng bước phát triển xanh, thông minh, có bản sắc riêng, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Đề nghị Chơn Thành đặc biệt chú trọng thu hút, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chơn Thành phải trở thành đô thị thông minh, hiện đại - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội đã thăm nhà máy gỗ Dongwha, một doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước