Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/09/2022 21:26 GMT+7

VTV.vn - 35 năm qua, sự vinh danh của UNESCO với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn khẳng định tính chính nghĩa, sự đúng đắn, trường tồn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm Quốc khánh năm nay cũng là kỷ niệm tròn 35 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Sự kiện quan trọng này khẳng định những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước, dân tộc cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

"Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Đó là khát vọng, khát vọng đến cháy bỏng suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước và dân tộc Việt Nam.

Nhưng không chỉ có vậy, tư tưởng giải phóng con người thoát khỏi áp bức, bóc lột và nghèo nàn, lạc hậu của Người còn vượt qua biên giới của nước mình để trở thành những giá trị của thời đại.

Nghị quyết của Đại hội đồng UNESCO năm 1987 đã nêu bật những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.

PGS.TS. Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng: "UNESCO đánh giá rất cao, tôn vinh rất lớn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh bởi lẽ đây là tiếng nói chính thống của một tổ chức chính thống, đại diện cho tiếng nói của nhân dân thế giới và vì vậy cái tính gọi là cái tính đại diện của nó thì rất lớn và nó hoàn toàn hết sức khách quan".

35 năm qua, sự vinh danh của UNESCO với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn khẳng định tính chính nghĩa, sự đúng đắn, trường tồn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Hà Kim Ngọc - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: "Tôi cũng gặp rất nhiều bạn bè ở các nước Mỹ Latin, châu Phi thì có thể nói họ vẫn giữ nguyên những cảm xúc đối với tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước và những cái giá trị đấu tranh giải phóng dân tộc. Có thể nói, Nghị quyết này của UNESCO làm cho nhân dân trên thế giới một lần nữa thức tỉnh thấy được những giá trị rất trường tồn, vĩnh cửu của Bác Hồ".

Dành cả đời mình phấn đấu cho mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng loài người khỏi áp bức, bất công, đem lại những giá trị tốt đẹp nhất cho con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người đã đang và sẽ tiếp tục lan toả trở thành lẽ sống của các dân tộc yêu chuộng hòa bình, phát triển trên thế giới.

Vào thứ 3 tuần tới, Lễ kỷ niệm 35 năm UNESCO có Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể ở Hà Nội với sự tham dự của Tổng Giám đốc UNESCO.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước