Chủ tịch nước: Chiến sĩ mũ nồi xanh đại diện cho dân tộc Việt Nam yêu hòa bình

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/10/2021 20:43 GMT+7

VTV.vn - Các chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam đã đại diện cho hình ảnh của dân tộc Việt Nam yêu hòa bình, vì hòa bình, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Cần nghiên cứu để từng bước mở rộng lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam sang Công binh, Kiểm soát quân sự, Thông tin liên lạc và Vận tải quân sự. Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh tại Lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước: Chiến sĩ mũ nồi xanh đại diện cho dân tộc Việt Nam yêu hòa bình - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen tặng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Chinhphu.vn

Sau hơn 8 năm kể từ khi Bộ Chính trị phê duyệt "Đề án tổng thể về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc", đến nay, Việt Nam đã cử 246 lượt cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại các Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Trụ sở Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những hoạt động này của Quân đội đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ. Các chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam đã đại diện cho hình ảnh của dân tộc Việt Nam yêu hòa bình, vì hòa bình, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Chủ tịch nước khẳng định việc đưa một số lực lượng của Quân đội tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là bước phát triển mới trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế và tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. Trước những thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống, hơn lúc nào hết, Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống dưới vai trò lãnh đạo của Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước: Chiến sĩ mũ nồi xanh đại diện cho dân tộc Việt Nam yêu hòa bình - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh kỷ niệm cùng với các "chiến sĩ mũ nồi xanh" của Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn

Để ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân có thành tích trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, tặng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; tặng Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng.

Chủ tịch nước cử nữ “Sứ giả” thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Chủ tịch nước cử nữ “Sứ giả” thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Ngày 17/8, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Vũ Thị Kim Oanh làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước