Chủ tịch nước dâng hương các lãnh đạo tiền bối của Đảng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/05/2021 12:25 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 20/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tri ân Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng hy sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thành kính tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương cùng hơn 900 đồng bào, chiến sĩ tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 đã hy sinh tại mảnh đất Ngã Ba Giồng. Đây là một trong ba nơi ở huyện Hóc Môn mà thực dân Pháp lập thành trường bắn để sát hại các chiến sĩ cách mạng, nay là Khu Di tích lịch sử Quốc gia.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vòng hoa và dâng hương thành kính tri ân đồng chí, đồng bào đã bị thực dân Pháp sát hại tại Đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng nước.

Tại đây, vào ngày 28/8/1941, thực dân Pháp đã giết hại đồng chí Hà Huy Tập, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; đồng chí Võ Văn Tần, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, Xứ ủy viên, Bí thư Thành ủy Sài Gòn, Chợ Lớn cùng nhiều đồng chí, đồng bào đã hy sinh trước họng súng quân thù.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước