Chủ tịch nước: "Đền ơn đáp nghĩa" là trách nhiệm, tình cảm và mệnh lệnh từ trái tim

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/07/2022 14:08 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong nhiều năm qua, lực lượng Công an là một trong những ngành dẫn đầu phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa".

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 26/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu và tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa trong Công an nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong nhiều năm qua, lực lượng Công an là một trong những ngành dẫn đầu phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa". Bộ và Công an các cấp đã có nhiều việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp, dành nguồn nhân lực, kinh phí lớn để xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, cũng như trợ cấp khó khăn và tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Quan tâm đào tạo và bố trí việc cho thân nhân các liệt sĩ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên và coi đây là trách nhiệm, tình cảm và mệnh lệnh từ trái tim.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc đã có trên 14.800 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân anh dũng hy sinh và hơn 5.500 người bị thương. Trong 5 năm vừa qua, 15 cán bộ, chiến sĩ được đề nghị Chủ tịch nước phong, truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 42 liệt sĩ được đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước