Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/09/2021 15:05 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (7/9), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khai giảng năm học mới của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái.

Tại đây, Chủ tịch nước một lần nữa mong muốn các thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên trong cả nước hãy quyết tâm vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra để hoàn thành tốt mục tiêu của năm học này.

Đây là trường học duy nhất trong cả nước mà Lễ khai giảng năm học mới có sự tham dự của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc cùng Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, có được Lễ khai giảng này là nhờ Yên Bái, đến nay là một trong số rất ít tỉnh chưa ghi nhận người mắc COVID-19 khởi phát trong cộng đồng.

Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái. Ảnh: VOV.

Chủ tịch nước nêu rõ, dù ngày khai giảng năm học mới nào cũng mang ý nghĩa rất lớn lao trong đời sống tinh thần của cả thầy và trò nhưng vì đại dịch COVID-19 nên cả nước đã có 7 tỉnh không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới, 15 tỉnh, thành tổ chức khai giảng trực tuyến. Gần 16 triệu trong 23 triệu học sinh, sinh viên không thể dự lễ khai giảng trực tiếp. Vì thế, lễ khai giảng năm nay của học sinh tỉnh Yên Bái càng có ý nghĩa rất lớn, có được là nhờ quyết tâm của Chính phủ và tỉnh Yên Bái trong phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái - Ảnh 2.

Chủ tịch nước đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Ảnh: VOV.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mô hình hoạt động và quản trị hiệu quả các trường nội trú của tỉnh Yên Bái, cũng như mô hình thí điểm đầu tiên trong cả nước về trường học hạnh phúc. Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành tổng kết, đánh giá để rút ra bài học kinh nghiệm để phát huy mô hình này trong phát triển giáo dục, đào tạo nguồn cán bộ và nâng cao dân trí ở các tỉnh miền núi và vùng sâu, vùng xa.

Hà Nội: Ấn tượng lễ khai giảng trực tuyến chưa từng có tiền lệ Hà Nội: Ấn tượng lễ khai giảng trực tuyến chưa từng có tiền lệ

VTV.vn - Một năm học đặc biệt đã được khởi đầu tại 57/63 tỉnh, thành phố, theo hình thức chưa từng có tiền lệ. Bởi vậy đã để lại những ấn tượng rất riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước