Chủ tịch nước: Huyện Củ Chi cần đặc biệt quan tâm đến các dự án chậm triển khai

Theo VGP-Thứ tư, ngày 12/10/2022 17:13 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi - Ảnh: VGP

VTV.vn - Theo Chủ tịch nước, Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi phải thay đổi phong cách, cách làm để huyện có sự đổi mới, hiện đại, đồng bộ, phục vụ cho mục tiêu phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Sáng 12/10, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ Đại biểu Quốc hội Thành phố đơn vị số 10 có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi năm 2022, kinh tế Thành phố tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, tạo tâm lý tin tưởng cho người dân và doanh nghiệp. TP Hồ Chí Minh dự kiến có 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Các mặt của đời sống xã hội được giữ vững, khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh tăng 100% so với cùng kỳ. Công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đươc đẩy mạnh. Một số việc tồn tại được tiếp tục xử lý để lành mạnh hóa thị trường.

Đối với huyện Củ Chi, 9 tháng đầu năm, kinh tế huyện tiếp tục phát triển ổn định. GRDP tăng gần 40% so với cùng kỳ, đạt 80% kế hoạch; chương trình bình ổn giá thị trường triển khai đạt kết quả cao, không để xảy ra tình trạng tăng giá do thiếu hàng trên địa bàn. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, có 20/22 xã được công nhận nông thôn mới.

Chủ tịch nước đề nghị, Củ Chi đã làm tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian tới cần thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao, tức là đô thị hóa Củ Chi rõ nét hơn để đời sống người dân được cải thiện.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy phải thay đổi phong cách, cách làm để huyện Củ Chi có sự đổi mới, hiện đại, đồng bộ, phục vụ cho mục tiêu phát triển của TP Hồ Chí Minh. Mặt khác, TP Hồ Chí Minh và huyện Củ Chi không chỉ phát triển kinh tế-xã hội, KH&CN… mà phải kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa giữa phát triển kinh tế-văn hóa-môi trường, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Chủ tịch nước: Huyện Củ Chi cần đặc biệt quan tâm đến các dự án chậm triển khai - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Huyện cần đặc biệt quan tâm đến các dự án chậm triển khai, phải xúc tiến nhanh, không để mất quá nhiều thời gian - Ảnh: VGP

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Huyện cần đặc biệt quan tâm đến các dự án chậm triển khai, phải xúc tiến nhanh, không để mất quá nhiều thời gian.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có quy hoạch treo trên 10 năm nay, từ khu công nghiệp đến khu dân cư, gây khó, gây khổ cho người dân không được sửa chữa nhà ở, không có đất đai, phải chờ đợi. "Đây là kiến nghị rất chính đáng của bà con. Dự án nào làm được, đúng quy hoạch thì phải tập trung triển khai, dự án nào không làm được thì không được để quy hoạch treo. Nói đi đôi với làm, hứa thì phải giữ lời hứa và làm đến nơi đến chốn". Chủ tịch nước nêu rõ, "làm cho có sự chuyển biến thực chất hơn để phong trào đi vào từng người dân, từng khu công nghiệp, từng khu dân cư, khắc phục nhanh những tồn tại, bất cập diễn ra nhiều năm để phát triển, để xây dựng huyện Củ Chi lớn mạnh toàn diện như mong ước của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Thành ủy - UBND Thành phố".

Từ đó, Chủ tịch nước đề nghị TP Hồ Chí Minh và huyện Củ Chi phải tiếp tục tạo môi trường đầu tư cho người dân, cho doanh nghiệp, chính quyền; tiếp tục đeo bám những vấn đề còn tồn tại để giải quyết một cách đúng mức, đúng đắn những nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền các cấp phải sát dân, lắng nghe, giải quyết, giải đáp cho người dân. Các cấp, các ngành phải đối thoại, giải quyết đúng những nguyện vọng của người dân.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xin lỗi người dân vì dự án Khu công nghiệp Đông Nam

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu những bức xúc về các quy hoạch chưa được thực hiện, gây khó khăn cho đời sống người dân. Điển hình, theo cử tri Nguyễn Văn Cũ, xã Tân Phú Trung, quy hoạch Khu Đô thị Tây Bắc bị "treo" từ năm 2016 đến nay, khiến người dân không được quyền thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Hay cử tri Phan Thanh Vân, xã An Nhơn Tây cũng nêu vấn đề về Khu công nghiệp Bàu Đưng quy hoạch từ 2006-2010 nhưng đến nay chưa được triển khai, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Chủ tịch nước: Huyện Củ Chi cần đặc biệt quan tâm đến các dự án chậm triển khai - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhận trách nhiệm trước khó khăn của người dân do việc xây dựng KCN Đông Nam - Ảnh: VGP

Ngoài ra, theo phản ánh của cử tri Bình Vân Tây, xã Hòa Phú, để thực hiện thành công Khu công nghiệp Đông Nam, 77 hộ dân đã phải chấp nhận đền bù nhưng đến nay, đã 14 năm trôi qua mà các hộ dân nơi đây vẫn chưa được tái định cư. Có những hộ dân phải sống trong nhà trọ với chi phí 800.000-1 triệu đồng một tháng trong suốt 14 năm qua. Cử tri này kiến nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết để người dân được tái định cư.

Cử tri Phan Thị Cẩm Nhung, xã Tân Thông Hội có ý kiến về việc đổi mới sách giáo khoa nhưng trong sách mới có những bài học gây khó hiểu đối với học sinh, nhất là học sinh lớp 1. Ngoài ra, cử tri này cũng cho rằng việc sách giáo khoa thay đổi thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới những gia đình khó khăn khi mà những anh chị em trong một gia đình không thể dùng lại sách của nhau. Cần cân nhắc và thời gian, có lộ trình về việc này để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Một số ý kiến của các cử tri khác đề nghị xây dựng, nâng cấp những tuyến đường chính của huyện như đường Nguyễn Thị Rành, đường Hà Duy Phiên; kiến nghị xem xét đầu tư xây dựng mới ở vị trí thích hợp Khu tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành bởi khu tưởng niệm này được xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, đã bị xuống cấp; kiến nghị xem xét quan tâm đầu tư sữa chữa nâng cấp đê bao bờ hữu sông Sài Gòn bởi công trình này hiện đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho đời sống người dân sống gần khu vực này.

Còn Cử tri Lê Văn Thạch, Phòng Kinh tế đô thị huyện Củ Chi cho biết, sau Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi, có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các dự án như Phân khu công việc Sài Gòn, dự án safari, dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng, tuy nhiên, việc quy hoạch các dự án có từ lâu, một số quy hoạch không còn phù hợp, khó thu hút nhà đầu tư. Do đó, huyện kiến nghị lãnh đạo UBND Thành phố có buổi gặp gỡ các nhà đầu tư để bàn phương án triển khai.

Trả lời ý kiến của các cử tri, ông Phan Văn Mãi, Chủ tich UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, về việc nâng cấp, xây dựng đường Nguyễn Thị Rành và Khu tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành, UBND huyện tổng hợp ý kiến, đề xuất với UBND Thành phố.

Liên quan đến vấn đề giáo dục, ông Mãi cho biết, đây là vấn đề lớn, được Thành phố rất quan tâm. Tổng kết năm học vừa qua, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự và định hướng rất nhiều với mong muốn cải cách nhưng nâng cao chất lượng và hết sức quan tâm đến học sinh và phụ huynh. UBND TP Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến cử tri và sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành GD&ĐT Thành phố quan tâm đến các vấn đề cử tri nêu.

Vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất ở những khu công nghiệp, theo người đứng đầu chính quyền Thành phố, tinh thần là UBND Thành phố tiếp thu ý kiến của cử tri, còn những công việc cụ thể thì huyện Củ Chi đang rà soát quy hoạch chung để thực hiện.

Cũng theo ông Mãi, việc nâng cấp tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn sẽ được triển khai trong thời gian tới với tổng mức đầu tư là 770 tỷ đồng. Còn Khu Công nghiệp Bàu Đưng do quy mô, vị trí không phù hợp để tiếp tục thực hiện nên đã sắp xếp để xóa bỏ cùng 2 khu công nghiệp khác. Tuy nhiên, thủ tục pháp lý vẫn chưa hoàn tất, vẫn đang chờ ý kiến của Thủ tướng.

Đối với Khu Công nghiệp Đông Nam, Sở TN&MT đã hoàn thiện các thủ tục để chuyển cho Sở KH&ĐT. UBND Thành phố sẽ rà soát lại để trong tháng này hoặc tháng sau triển khai dự án tái định cư cho các hộ dân.

"Thay mặt UBND Thành phố, tôi xin nhận trách nhiệm, xin lỗi bà con và sẽ tập trung chỉ đạo việc này trong thời gian tới", ông Mãi cho biết.

Về đề xuất của Phòng Kinh tế huyện, UBND Thành phố sẽ cùng huyện Củ Chi gặp gỡ các nhà đầu tư để triển khai các quy hoạch, không để lãng phí, không để quy hoạch treo. Thời gian qua, UBND và huyện Củ Chi đã phối hợp thực hiện nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước