Chủ tịch nước mong EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vaccine COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/09/2021 18:41 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong thời gian tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.

Hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Liên minh châu Âu (EU) là một trong những đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với EU.

Chủ tịch nước cảm ơn EU dành cho Việt Nam những hỗ trợ thiết thực nhằm ứng phó với COVID-19. Trong khi đại dịch đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Chủ tịch nước mong EU tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vaccine, thuốc điều trị và thiết bị y tế.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ giữa hai bên. Trong bối cảnh đại dịch, nhưng sau hơn một năm triển khai Hiệp định Thương mại tự do, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 32 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm nay, tăng 18%, nên đã đóng góp vào nỗ lực phục hồi kinh tế của cả hai bên. Từ kết quả này, Chủ tịch nước đề nghị EU thúc đẩy các nước thành viên sớm hoàn tất các thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng khẳng định, các nước EU mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, thúc đẩy các mô hình kinh tế để ứng phó với biến đổi khí hậu, tận dụng cách mạng số.

Chủ tịch nước đưa ra 5 giải pháp cho 4 thách thức toàn cầu Chủ tịch nước đưa ra 5 giải pháp cho 4 thách thức toàn cầu

VTV.vn - Chủ tịch nước đưa ra 5 giải pháp cho 4 thách thức lớn nhất trong lịch sử nhân loại là đại dịch COVID-19, phục hồi sau đại dịch, BĐKH và hòa bình, an ninh, ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước