Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ vinh danh nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 04/12/2022 06:59 GMT+7

VTV.vn - Tối 3/12, tỉnh Nghệ An và Tổ chức UNESCO tổ chức Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Với tấm lòng ngưỡng mộ nữ sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ cách đây gần một thế kỷ, trong Việt Nam văn học sử yếu, nhà nghiên cứu Dương Quảng Hàm đã xác định: Hồ Xuân Hương viết thơ Nôm thuần tuý thoát hẳn ảnh hưởng của thơ văn chữ Hán. Còn Lưu Trọng Lư nhận xét: Hồ Xuân Hương đã diễn tả được một cái chất Việt Nam không kim cổ, không phân biệt đàn ông hay đàn bà. 

Chính vì thế, cuối năm 2021, Đại Hội đồng UNESCO đã thông qua Nghị quyết Vinh danh và tham gia lễ kỷ niệm này. Chủ tịch nước cho rằng UNESCO đã rất tinh tường khi trao cho nữ sĩ Hồ Xuân Hương sứ mệnh truyền cảm hứng và lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến mọi người trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ nhận ra một Hồ Xuân Hương không chỉ ở trong nước mà còn cả ở phạm vi khu vực và quốc tế là "một người phụ nữ gây kinh ngạc với tính cách tự do và vượt ra ngoài chính thống". Vì thế, Hồ Xuân Hương xứng đáng trở thành danh nhân văn hóa, một tác gia lớn của Việt Nam và thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ hơn tầm cao tư tưởng, giá trị nghệ thuật các trước tác của nữ sĩ Hồ Xuân Hương; tiếp tục giới thiệu, quảng bá các tác phẩm của bà chúa thơ Nôm đến rộng rãi công chúng trong và ngoài nước, phát huy giá trị văn hóa Hồ Xuân Hương trong giai đoạn mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước