Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Saudi Arabia, Israel, Azerbaijan chào từ biệt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/06/2022 20:04 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Israel Nadav Eshcar. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (23/6), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các Đại sứ của Israel , Saudi Arabia và Azerbaijan chào từ biệt.

* Tiếp Đại sứ Israel Nadav Eshcar, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước đẩy nhanh tiến độ đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Israel, Hiệp định hợp tác lao động và đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các doanh nghiệp Israel tăng cường đầu tư và hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam về khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và quản lý nguồn nước. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bước đầu được kiểm soát, hai bên cần sớm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan thiết lập quan hệ ngoại giao bằng hình thức trực tiếp. Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Israel đã có bước phát triển rất quan trọng, niềm tin giữa hai nước tăng lên đáng kể. Đặc biệt là kim ngạch thương mại năm ngoái đạt gần 1,9 tỷ USD, tăng gần 80% so với năm 2017.

Theo Đại sứ Israel, đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương đang đi đến bước cuối cùng. Khi có hiệu lực, Hiệp định sẽ tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế, nhất là thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Saudi Arabia, Israel, Azerbaijan chào từ biệt - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Saudi Arabia Saud Alsuwelim. (Ảnh: TTXVN)

* Tiếp Đại sứ Saud Alsuwelim, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Saudi Arabia là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam tại Trung Đông. Chủ tịch nước cảm ơn Saudi Arabia đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 và hiện đang tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ở tỉnhYên Bái. Để thúc đẩy quan hệ, hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo hai nước tăng cường tiếp xúc cấp cao và tạo điều kiện để hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau. Trong đó, Đại sứ sẽ có tác động để Saudi Arabia nhập hàng thủy sản nuôi trồng của Việt Nam. Qua Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời mời thăm Việt Nam tới Quốc vương và Hoàng Thái tử Saudi Arabia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Saudi Arabia, Israel, Azerbaijan chào từ biệt - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov. (Ảnh: TTXVN)

* Tiếp Đại Azerbaijan Anar Lachin oglu Imanov, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Azerbaijan. Đồng thời đề nghị đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc các cấp, nhất là trong năm nay, kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đi cùng với tăng cường trao đổi về chính sách đối ngoại. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên có các biện pháp để khôi phục hợp tác kinh tế, sau đại dịch. Trong đó, cần nâng cao  vai trò của Ủy ban liên Chính phủ để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Đại sứ Imanov nhấn mạnh, hơn 5.000 người Việt Nam đã học tập tại Azerbaijan là cầu nối hợp tác giữa hai nước nhất là trong lĩnh vực dầu khí. Việc Azerbaijan đã xây dựng tuyến đường sắt nối với Thổ Nhĩ kỳ, đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam đưa hàng hóa của mình tới Azerbaijan và  ra các nước châu Âu thuận tiện với giá cả tốt nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước