Chủ tịch nước tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/10/2022 20:15 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Oh Young-ju là nữ Đại sứ đầu tiên của Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chiều 26/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhận Thư ủy nhiệm của Tổng thống El Salvador, Tổng thống Ấn Độ và Tổng thống Hàn Quốc từ Đại sứ các nước này trước khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

El Salvador mở Đại sứ quán tại Hà Nội

Nhận Thư ủy nhiệm của Tổng thống Nayib Bukele từ Đại sứ Ruben Orozco Burgos, Đại sứ đầu tiên của El Salvador tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc coi việc El Salvador mở cửa tòa Đại sứ tại Hà Nội là một dấu mốc quan trọng, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2010. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân Mỹ Latinh, trong đó có El Salvador trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời đề nghị Đại sứ phối hợp với các cơ quan hai nước thúc đẩy đàm phán để đi đến ký những thỏa thuận và hiệp định, tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Chủ tịch nước tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ El Salvador Ruben Omar Orozco Burgos. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đại sứ Ruben Orozco Burgos nhấn mạnh việc mở tòa Đại sứ của El Salvador tại Hà Nội là quyết định quan trọng của Tổng thống Nayib Bukele để tăng cường quan hệ với Việt Nam. Đại sứ cho biết, bên cạnh một nhà máy đã có, El Salvador quan tâm mở rộng đầu tư vào Việt Nam, cùng với hợp tác về nông nghiệp, thủy sản và thích ứng với biến đổi khí hậu với Việt Nam.

Ấn Độ muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam

Trình Thư ủy nhiệm của Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu lên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Sandeep Arya cho biết trước khi Đại sứ sang Việt Nam, Tổng thống, Thủ tướng và các Bộ trưởng của Ấn Độ đều khẳng định mong muốn tăng cường mối quan hệ nồng ấm với Việt Nam trên các lĩnh vực trụ cột của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch nước tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Ấn Độ Sandeep Arya. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Ấn Độ. Tiếp sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Narendra Modi, tháng trước, Chủ tịch nước cũng đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ tại Nhật Bản, trong đó, khẳng định hai nước sẽ tích cực triển khai những lĩnh vực hợp tác chiến lược, nhất là về quốc phòng - an ninh và năng lượng. Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ thúc đẩy để Ấn Độ mở cửa hơn nữa thị trường cho nông sản của Việt Nam, phấn đấu sớm vượt mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD. Nhấn mạnh sự giao lưu và giao thoa văn hóa, tôn giáo giữa Ấn Độ và Việt Nam đã có từ lâu đời, Chủ tịch nước đề nghị Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam bảo tồn, tôn tạo quần thể Tháp Chăm. Đồng thời mở thêm các đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của hai nước.

Việt Nam đặt niềm tin vào Hàn Quốc

Trình Thư ủy nhiệm của Tổng thống Yoon Suk-yeol lên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Oh Young-ju khẳng định Tổng thống rất quan tâm và mong muốn tăng cường, mở rộng hợp tác với Việt Nam sang các lĩnh vực khác, ngoài kinh tế.

Chủ tịch nước tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Hàn Quốc Oh Young-ju. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Oh Young-ju là nữ Đại sứ đầu tiên của Hàn Quốc tại Việt Nam. Việc Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm một nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm làm Đại sứ tại Việt Nam thể hiện sự quan tâm, coi trọng phát triển quan hệ hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hai nước không dài so với nhiều nước khác, nhưng đạt kỷ lục về tốc độ phát triển. Việc hai nước đã hướng về tương lai rất mạnh mẽ và trở thành Đối tác chiến lược là cơ sở để đưa quan hệ tiến lên một bước cao hơn nữa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đặt niềm tin vào Hàn Quốc và mong muốn tăng cường hợp tác về ngoại giao, quốc phòng-an ninh và công nghệ cao. Trong đó, hai nước cần nỗ lực để đạt được kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ vào 2030. Nhất là phấn đấu sớm cân bằng cán cân thương mại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước