Chủ tịch nước trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 05/04/2021 17:48 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Dự kiến vào sáng 6/4, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều 5/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày tờ trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về nội dung này.

Dự kiến, vào sáng 6/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh ngày 25/12/1959, quê quán xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; là ĐBQH khoá XI, XIII, XIV.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh từng kinh qua nhiều vị trí như Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 4/2016, bà được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 23/9/2018, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới ngày 23/10/2018.

Cũng trong chiều 5/4, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trước đó, cũng tại phiên họp chiều 5/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

VTV.vn - Nghị quyết thông qua việc bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước