Chủ tịch nước: Việt Nam - Hàn Quốc là đối tác rất quan trọng của nhau

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/12/2022 22:13 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (1/12), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại diện các hội của người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tại đây, các Hội đều mong muốn chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước ngoài kinh tế.

Đại sứ và Đại diện Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định họ là những người Hàn Quốc yêu mến Việt Nam hơn ai hết. Tất cả đều hoan nghênh, chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. 

Hiện chính giới và nhân dân Hàn Quốc rất quan tâm chuyến thăm của Chủ tịch nước. Nhiều báo chí lớn đều đưa tin về chuyến thăm. Nhân dịp này, các hội Hàn Quốc tại Việt Nam cũng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và tổ chức các cuộc hội thảo về quan hệ song phương. Trong đó, nhấn mạnh 30 năm qua hợp tác về kinh tế phát triển mạnh mẽ, còn 30 năm tới cần tăng cường hợp tác về văn hóa và giao lưu nhân dân. Khi người dân hai nước trở thành bạn bè đích thực thì quan hệ hai nước sẽ càng hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thành quả hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã chứng minh hai nước là đối tác rất quan trọng của nhau. Trong thành quả chung này, cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam có đóng góp rất lớn. Nên trong cuộc hội đàm sắp tới, Chủ tịch nước sẽ chia sẻ niềm vui này với Tổng thống Yoon Suk Yeol. 

ai nhà lãnh đạo sẽ đưa ra các định hướng chiến lược phát triển quan hệ giữa hai nước và sẽ có tuyên bố quan trọng về nâng cấp quan hệ; qua đó sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mới về thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân ngày thêm bền chặt. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh từ tầm cao mới, với mục tiêu cao hơn, xa hơn này rất cần sự chung tay, hợp tác của nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Để Hàn Quốc ngày càng có thêm nhiều dự án đầu tư mới, nhất là công nghiệp phụ trợ, nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ mở rộng về quy mô mà còn nâng cao về chất lượng, nhất là trong hợp tác phải chân thành và không có tham nhũng, tiêu cực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước