Chủ tịch nước: Cán bộ, công chức thấy việc người dân cần mà không làm xứng đáng bị xử lý

Thời sự VTV/TTXVN-Thứ tư, ngày 28/06/2023 20:24 GMT+7

VTV.vn - Chiều 28/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch nước: Cán bộ, công chức thấy việc người dân cần mà không làm xứng đáng bị xử lý - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao những kết quả và nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời cũng đề nghị Chủ tịch nước chia sẻ nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm, nhất là về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cử tri quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng vì có cán bộ yếu kém tha hóa biến chất dẫn đến sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch nước: Cán bộ, công chức thấy việc người dân cần mà không làm xứng đáng bị xử lý - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đáp lại đề nghị này, Chủ tịch nước cho biết, sau mỗi vụ việc đều có chỉ đạo rà soát lại để bịt những lỗ hổng về cơ chế để cán bộ công chức không có điều kiện lợi dụng những lỗ hổng pháp luật đó để trục lợi. Trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -  Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đã đặt vấn đề là phải xử lý ngay cả đối với những cơ quan có trách nhiệm xây dựng pháp luật nhưng làm không chặt chẽ dẫn tới những cách hiểu khác nhau, mà người ta lợi dụng để trục lợi thì cũng xem xét để xử lý tiếp.

Cùng với đó là chủ trương cổ vũ, bảo vệ, khuyến khích sự năng động, dám nghĩ, dám làm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp trong công việc chung; đồng thời cũng xử lý nghiêm những cán bộ có tư tưởng bàn lùi, né tránh, sợ trách nhiệm, muốn an toàn theo kiểu “không làm gì hết”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

“Mình là cán bộ công chức mà thấy việc đó người dân cần, xã hội cần mà mình không làm thì cũng xứng đáng bị xử lý”, Chủ tịch nước nói và khẳng định, đây cũng là nội dung trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng cần tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Chủ tịch nước: Cán bộ, công chức thấy việc người dân cần mà không làm xứng đáng bị xử lý - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng dự Hội nghị Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ông Bùi Đức Nhược - Cử tri quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng băn khoăn việc sản xuất kinh doanh tiêu thụ của ngành điện có những dấu hiệu thua lỗ kéo dài, việc này nếu để Bộ chủ quản thanh kiểm tra ngành điện thì không thật khách quan?

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch nước cho biết: "Trước mắt, Thủ tướng giao Bộ Công Thương thanh tra, nhưng các cô, các bác cũng đừng lo nội bộ thanh tra không có khách quan, xử lý không đầy đủ, bỏ qua. Tôi khẳng định là không có chuyện đó, Bộ Công Thương làm không nghiêm túc sẽ tiếp tục bị thanh kiểm tra".

* Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, sáng 28/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm gia đình Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Hoàng, 100 năm tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch nước: Cán bộ, công chức thấy việc người dân cần mà không làm xứng đáng bị xử lý - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm gia đình Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Hoàng - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Nhiều năm qua, 4 thế hệ trong gia đình ông luôn hoàn thành trách nhiệm xã hội, trở thành hình mẫu gia đình văn hóa của thành phố.

Chủ tịch nước mong muốn những giá trị tốt đẹp của gia đình nhà giáo và mọi gia đình trong xã hội sẽ tiếp tục được lan tỏa, để gia đình thực sự là môi trường đầu tiên ươm mầm nhân cách cho các thế hệ và khi mỗi gia đình đều tốt, cả xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước