Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 nhanh hơn nữa

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/04/2021 13:40 GMT+7

VTV.vn - Sáng 30/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu ngành y tế và chính quyền các địa phương phải kích hoạt các phương án phòng chống dịch, cùng với triển khai tiêm phòng vaccine nhanh hơn nữa, cương quyết không để Việt Nam phải trải qua một cuộc khủng hoảng y tế như một số nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc điều hành phòng chống dịch COVID-19 là của Chính phủ và Bộ Y tế. Song trong bối cảnh thế giới, nhất là ở Nam Á và ASEAN đang bị rung chuyển bởi đại dịch COVID-19, còn Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ 4 rất cao, nên lúc này, Chủ tịch nước cần đưa ra một số thông điệp để cả nước đồng lòng với quyết tâm cao nhất thực hiện ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân, đồng thời ngặn chặn một cuộc khủng hoảng y tế có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng về kinh tế như một số nước.

Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 nhanh hơn nữa - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tất cả các tỉnh, thành phải kích hoạt mọi phương án phòng chống dịch, để sẵn sàng phát hiện nhanh, thần tốc khoanh vùng và bao vây dập dịch. Chủ tịch nước cũng đề nghị người dân cả nước trong những ngày này không tập trung đông người, đồng thời thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và bây giờ cần thêm một K nữa là không nhập cảnh và không che giấu người nhập cảnh trái phép. Cùng với 6K, Bộ Y tế phải triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 nhanh hơn nữa.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các lực lượng quân đội, công an, đồng thời tri ân các bác sĩ và nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch, những người đang thức để nhân dân ngủ, làm việc ngày nghỉ để nhân dân được nghỉ ngơi an toàn. Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành y tế kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong bệnh viện, vì nếu để xảy ra tình trạng như ở đợt dịch thứ ba thì coi như chưa bắt đầu một trận bóng đá mà khung thành đã bị thủng lưới.

Không phát hiện phản ứng bất thường sau tiêm vaccine COVID-19 Không phát hiện phản ứng bất thường sau tiêm vaccine COVID-19

VTV.vn - Theo Bộ Y tế, sưng đỏ, sốt, mệt sau tiêm vaccine COVID-19 là những phản ứng thông thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước