Chủ tịch Quốc hội làm việc với các Ủy ban của Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/04/2021 19:34 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 26/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội và Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Làm việc với Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Ủy ban đã có nhiều sáng kiến, đổi mới trong hoạt động, là một trong số ít cơ quan của Quốc hội đã thực hiện được quyền sáng kiến lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, Ủy ban không chỉ quan tâm đến các vấn đề xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách mà cần hết sức quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế và tính kinh tế trong các vấn đề xã hội. Chủ động xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban trên tất cả các mặt công tác lập pháp, giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban về các vấn đề xã hội cần bám sát các nội dung về quản lý, phát triển xã hội bền vững được nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, để từ đó có những định hướng dài hạn hơn trong xây dựng pháp luật, góp phần tăng cường tính chủ động của Quốc hội đối với công tác lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với các Ủy ban của Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu (Ảnh: TTXVN)

Làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Ủy ban đã đảm đương một khối lượng công việc rất lớn, có nhiều đổi mới, cách làm hay trong xây dựng pháp luật và giám sát thực hiện góp phần vào thành công chung của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, Ủy ban cần xây dựng chiến lược định hướng chung đối với chương trình xây dựng pháp luật hàng năm để cho ra những sản phẩm cụ thể, cùng với đó là xây dựng đề án hướng dẫn hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Ủy ban Pháp luật cần hợp sức với Chính phủ trong việc điều chỉnh một số Luật, trước mắt là các luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quy hoạch, đồng thời với đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước